Tin mới

ĐT nữ Trung Quốc nhận mức thưởng lớn chưa từng có nhờ chức vô địch châu Á

Thứ ba, 08/02/2022, 10:16 (GMT+7)

Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng mức thưởng cho tuyển nữ Trung Quốc cũng đã được Liên đoàn bóng đá nước này hé lộ.

Theo trang Sina tối 7/2, một đại diện của LĐBĐ Trung Quốc (CFA) khẳng định, đội tuyển nữ nước này sẽ nhận được phần thưởng tối thiểu là 10 triệu tệ (hơn 35 tỷ VNĐ) sau chức vô địch châu Á. Đây là số tiền thưởng "khổng lồ" và cũng là kỷ lục với tuyển nữ Trung Quốc từ trước tới nay.

CFA đang muốn xoa dịu dư luận bằng cách treo thưởng “khổng lồ” cho đội tuyển nữ sau khi đội nam bị chỉ trích nặng nề.
CFA đang muốn xoa dịu dư luận bằng cách treo thưởng “khổng lồ” cho đội tuyển nữ sau khi đội nam bị chỉ trích nặng nề.

Cũng theo Sina, nhiều sếp lớn trong đó có chủ tịch CFA Chen Xuyuan, lần đầu tiên gửi lời chúc mừng đến đội tuyển bóng đá nữ. Ngoài ra, CFA cũng quyết định dùng mức thưởng với tuyển nam ở vòng loại World Cup để áp dụng cho tuyển nữ khi thi đấu tại VCK World Cup 2023 vào năm sau.

Lần thứ 9 lên ngôi Hậu châu Á, ĐT nữ Trung Quốc nhận mức thưởng lớn chưa từng có.
Lần thứ 9 lên ngôi Hậu châu Á, ĐT nữ Trung Quốc nhận mức thưởng lớn chưa từng có.

Truyền thông xứ tỉ dân cũng cho rằng, trước kia tuyển nữ Trung Quốc luôn bị "phân biệt đối xử" so với tuyển nam quốc gia. Song, thành tích của 2 đội lại hoàn toàn trái ngược. Trong khi tuyển nam bị công kích dữ dội vì thành tích bết bát ở vòng loại World Cup (đặc biệt sau trận thua tuyển Việt Nam) thì tuyển nữ Trung Quốc lại xuất sắc ngược dòng trước Hàn Quốc để lên ngôi Hậu châu Á.

Điều này khiến rất nhiều CĐV lên án "sự bất công" của CFA khiến tổ chức này phải xoa dịu dư luận bằng cách dùng một khoản tiền rất lớn đề "bù đắp" cho tuyển nữ quốc gia.

Thay vì phải đợi dài ngày để bắt chuyến bay thương mại về nước, 1 hãng hàng không trong nước đã và đang gấp rút triển khai xin cấp phép bay thẳng tới Ấn Độ để có thể đưa ĐT nữ Việt Nam về nước.
Thay vì phải đợi dài ngày để bắt chuyến bay thương mại về nước, 1 hãng hàng không trong nước đã và đang gấp rút triển khai xin cấp phép bay thẳng tới Ấn Độ để có thể đưa ĐT nữ Việt Nam về nước.

Dù không lên ngội Hậu châu Á, nhưng nhờ thành tích giành quyền tới chơi tại World Cup 2023, ĐT nữ Việt Nam cũng đã có rất nhiều các mạnh thường quân và tổ chức thưởng nóng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Bên cạnh đó, LĐBĐ Thế giới FIFA cũng đã có những động thái xác nhận mức hỗ trợ khủng cho Việt Nam khi tham dự tại đấu trường danh giá nhất của bóng đá nữ.

Theo ước tính, số tiền thưởng mà các 'cô gái vàng' nhận được đến hiện tại đã hơn 10 tỷ đồng.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news