Tin mới

Dự báo thời tiết 30/9: Ngày cuối tháng trời mát mẻ, có nơi có mưa rào và dông

Thứ năm, 30/09/2021, 07:34 (GMT+7)

Bản tin dự báo thời tiết hôm nay 30/9: Trời miền Bắc có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Riêng Hà Nội tạnh ráo, đêm không mưa.

Khu vực Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Dự báo thời tiết 30/9: Ngày cuối tháng trời mát mẻ, có nơi có mưa rào và dông
Dự báo thời tiết 30/9: Ngày cuối tháng trời mát mẻ, có nơi có mưa rào và dông

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam (từ Bình Định đến Bình Thuận) chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news