Tin mới

Dự báo thời tiết hôm nay 14/3: Hà Nội sáng mưa nhỏ rải rác, trời rét

Thứ hai, 14/03/2016, 06:59 (GMT+7)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo thời tiết hôm nay 14/3: Do ảnh hưởng của không khí lạnh, phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trời rét; Nam Bộ ngày nắng.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Dự báo thời tiết hôm nay 14/3: Do ảnh hưởng của Không khí lạnh, phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trời rét; Nam Bộ ngày nắng.

Hà Nội có mưa nhỏ rải rác vào sáng sớm, trời rét, nhiệt độ thấp nhất chỉ 13 độ C. Ảnh minh họa.

Tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, thời tiết hôm nay tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) có mưa nhỏ rải rác vào sáng sớm, trời rét, nhiệt độ thấp nhất chỉ 13 độ C.

Tại các tỉnh Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế trời lạnh song nhiệt độ thấp nhất là khoảng 16 độ C, có nhỉnh hơn so với khu vực phía Đông Bắc Bộ.

Thời tiết tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và khu vực phía Nam duy trì đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 14/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22 độ, riêng khu Tây Bắc 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa nhỏ rải rác, phía nam có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18 - 21 độ, phía nam 21 - 24 độ, có nơi trên 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 18 độ C.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news