Tin mới

Dự bào thời tiết hôm nay 16/7: Bắc Bộ nắng nóng ban ngày, Nam Bộ mưa dông kéo dài

Thứ bảy, 15/07/2023, 21:00 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 16/7 Bắc Bộ tiếp tục đối diện với nắng nóng, chiều tối đề phòng mưa dông. Trong khi đó, Nam Bộ mưa kéo dài.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thơi tiết hôm nay 16/7 khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục đối diện nắng nóng vào ban ngày, chiều tối để phòng mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết đêm 15/7, ngày 16/7:

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Khu vực Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Điện Biên - Lai Châu ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Điện Biên - Lai Châu 32-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news