Tin mới

Dự báo thời tiết hôm nay 30/3: Bắc Bộ sương mù lạnh, đêm mưa

Thứ tư, 30/03/2016, 07:43 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 30/3: Gió đông ẩm vẫn đang hoạt động mạnh trên khu vực Bắc Bộ khiến Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời lạnh, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm có mưa vài nơi.

Dự báo thời tiết hôm nay 30/3: Gió đông ẩm vẫn đang hoạt động mạnh trên khu vực Bắc Bộ khiến Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời lạnh, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm có mưa vài nơi.

Thông tin thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, Không khí lạnh đã suy yếu song do ảnh hưởng của gió Đông ẩm nên tình trạng sương mù, mưa nhỏ rải rác vẫn bao trùm hầu khắp các tỉnh thành Bắc Bộ.

Bắc Bộ sương mù và mưa nhỏ vẫn bao trùm vào sáng sớm. Ảnh minh họa

Thời tiết tại Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía nam trưa chiều giảm mây trời nắng.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ cũng vẫn duy trì nắng nóng, nhiệt độ cao.

Dự báo thời tiết các khu vực  trong cả nước ngày 30/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C, riêng khu Tây Bắc 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng vùng núi ngày có mưa nhỏ rải rác. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, phía Nam 25 - 28 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, phía Nam 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, phía Nam 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C, miền Đông trên 36 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news