Tin mới

Hình ảnh hiếm hoi về đám tang 'có một không hai' của Từ Hi Thái hậu

Thứ ba, 21/03/2023, 17:50 (GMT+7)

Những hình ảnh về đám tang của Từ Hi Thái hậu được truyền thông Trung Quốc chia sẻ lại khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, trang Sina đăng tải lại loạt hình ảnh cũ về đám tang của Từ Hi Thái hậu khiến nhiều người chú ý. Được biết, Từ Hi Thái hậu là một trong những nhân vật quan trọng trong lịch sử cuối thời nhà Thanh. Đây cũng là người phụ nữ mang đến nhiều sóng gió đồng thời cũng là nhân vật khét tiếng trong lịch sử của Trung Quốc.

Hình ảnh của Từ Hi Thái hậu. Ảnh Sina
Hình ảnh của Từ Hi Thái hậu. Ảnh Sina

Trang Sina miêu tả, Từ Hi Thái hậu nắm giữ vận mệnh nhà Thanh mấy chục năm. Nếu xét về góc độ cá nhân thì bà chính là người phụ nữ khá thành công nhưng nếu từ vận mệnh quốc gia thì đây chính là một quốc nạn.

Từ Hi Thái hậu sinh ngày 29 tháng 11 năm 1835 và mất ngày 15 tháng 11 năm 1908. Được biết, sau khi qua đời, thi thể của Từ Hi Thái hậu không được chôn cất luôn mà để tận 1 năm sau mới tiến hành tang lễ. Một trong những nguyên nhân chính là lăng mộ dù đã hoàn thành nhưng chưa đủ trang trọng. Năm 1895, bà yêu cầu phá bỏ để xây dựng lại.

So sánh quy mô lăng mộ thì lăng của Từ Hi Thái hậu còn xa hoa hơn nhiều so với Hoàng đế Quang Tự. Ngoài nguyên nhân lăng mộ chưa hoàn thiện thì việc Từ Hi Thái hậu chôn cất 1 năm sau còn do nguyên nhân bà qua đời sau Hoàng đế Quang Tự 1 ngày. Dù không có quyền lực nhưng theo quy định thì tang lễ của Hoàng đế vẫn phải tổ chức trước Thái hậu. Vì vậy, chờ đến tới tháng 11/1909 thì mới chính thức tiến hành tang lễ cho Từ Hi Thái hậu.

Sau khi bà qua đời, một phóng viên người Hà Lan đã chụp lại nhóm ảnh để ghi lại tình hình thực tế của lễ tang lúc bấy giờ.

Theo đó, phóng viên người Hà Lan lúc đó là Henri Borel, phóng viên thường trú tại Bắc Kinh của tờ The Telegraph Amsterdamđã có cơ hội rất quý hiếm được quay phim toàn bộ tang lễ của Từ Hi Thái hậu.

Đoàn người kéo dài đưa tang Từ Hi Thái hậu, tiền giấy vương vãi khắp mặt đất.
Đoàn người kéo dài đưa tang Từ Hi Thái hậu, tiền giấy vương vãi khắp mặt đất.
Vào thời điểm đó, một số lượng lớn người nước ngoài đã tham dự đám tang của Từ Hi Thái hậu. Họ cho rằng đây là đám tang có một không hai trong cuộc đời của họ.
Vào thời điểm đó, một số lượng lớn người nước ngoài đã tham dự đám tang của Từ Hi Thái hậu. Họ cho rằng đây là đám tang có một không hai trong cuộc đời của họ.
Trong đám tang của Từ Hi, kỵ binh mặc quân phục hiện đại và cầm giáo đi trước, theo sau là một hàng người hầu xếp hàng và giữ ngựa.
Trong đám tang của Từ Hi, kỵ binh mặc quân phục hiện đại và cầm giáo đi trước, theo sau là một hàng người hầu xếp hàng và giữ ngựa.
Có hàng trăm người hầu trong bộ quần áo sa tanh đỏ tươi và trên mũ có lông vũ màu vàng, họ thay phiên nhau khiêng quan tài của Từ Hi.
Có hàng trăm người hầu trong bộ quần áo sa tanh đỏ tươi và trên mũ có lông vũ màu vàng, họ thay phiên nhau khiêng quan tài của Từ Hi.
Đây là những hình ảnh hiếm hoi về tang lễ của Từ Hi Thái hậu. Trong thời đại còn nhiều cấm kỵ, việc chụp ảnh đám tang là rất mạo hiểm.
Đây là những hình ảnh hiếm hoi về tang lễ của Từ Hi Thái hậu. Trong thời đại còn nhiều cấm kỵ, việc chụp ảnh đám tang là rất mạo hiểm.
Tương truyền, linh cữu của Từ Hi Thái hậu được mạ vàng ròng, gắn hàng nghìn viên ngọc trai, 6000 viên ngọc, hơn 200 viên đá quý màu trắng nên cần 128 người khiêng. Nhiều người khiêng quan tài tò mò nhìn vào camera.
Tương truyền, linh cữu của Từ Hi Thái hậu được mạ vàng ròng, gắn hàng nghìn viên ngọc trai, 6000 viên ngọc, hơn 200 viên đá quý màu trắng nên cần 128 người khiêng. Nhiều người khiêng quan tài tò mò nhìn vào camera.
Đám tang kéo dài hàng km, có binh lính túc trực tại hiện trường để giữ gìn trật tự và bảo vệ an toàn.
Đám tang kéo dài hàng km, có binh lính túc trực tại hiện trường để giữ gìn trật tự và bảo vệ an toàn.
Dù tang lễ được chụp khá chi tiết nhưng nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đây chỉ là một phần trong đám tang.
Dù tang lễ được chụp khá chi tiết nhưng nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đây chỉ là một phần trong đám tang.
Do nơi an táng Từ Hi Thái hậu cách Tử Cấm Thành hơn 100 cây số nên đoàn tang lễ phải đi bộ mất vài ngày mới tới nơi.
Do nơi an táng Từ Hi Thái hậu cách Tử Cấm Thành hơn 100 cây số nên đoàn tang lễ phải đi bộ mất vài ngày mới tới nơi.

Nguồn Sina

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news