Tin mới

Giáo viên tố nhà trường trù dập, bắt đi dọn vệ sinh: Làm rõ nghi vấn bị học sinh đánh ngay trong lớp

Thứ ba, 30/03/2021, 14:59 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Tuất tố bị "trù dập" tại trường Tiểu học Sài Sơn B, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cho biết, quá trình thanh tra, sẽ thu thập chứng cứ liên quan đến thông tin học sinh cầm gậy đánh, bắn đạn giấy cô Tuất.

Theo Dân Trí, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cho biết, quá trình thanh tra, sẽ thu thập chứng cứ liên quan đến thông tin học sinh cầm gậy đánh, bắn đạn giấy cô Tuất.

Trước đó vào ngày 29/3, Đoàn thanh tra gồm những ban ngành liên quan đã đến làm việc với cô giáo Nguyễn Thị Tuất, giáo viên Trường Tiểu học Sài Sơn B, Quốc Oai sau khi cô giáo này tố nhà trường trù dập mình. 

Đoàn thanh tra đến làm việc trong sáng ngày 29/3. Ảnh: Internet
Đoàn thanh tra đến làm việc trong sáng ngày 29/3. Ảnh: Internet

Việc học sinh trong lớp bắn đạn giấy vào mặt, giơ thước kẻ đánh là để "cài bẫy" cô vì theo quy định, giáo viên không được đánh học sinh dù các em đánh cô, cướp điện thoại của cô. Tuy nhiên, cô từ chối cung cấp clip ghi lại cảnh học sinh đánh cô. 

Không những vậy, cô Tuất còn tố cáo học sinh trong trường còn có hàng loạt hành động hỗn hào, không đúng với chuẩn mực. Cô kể lại bản thân bị học sinh trong lớp bắn đạn giấy vào mặt, giơ thước kẻ đánh vào người hay thậm chí là giấu cả điện thoại. 

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Những hình ảnh được cô Tuất tố cáo khi học sinh có thái độ vô lễ với mình. Ảnh: Internet
Những hình ảnh được cô Tuất tố cáo khi học sinh có thái độ vô lễ với mình. Ảnh: Internet

Cô Tuất cho rằng, sở dĩ học sinh hư, quậy phá trong giờ học như vậy vì các em được Ban giám hiệu nhà trường "chống lưng" và xúi giục nhằm gây mất uy tín của cô.

Học sinh các tiết trên lớp cô Nguyễn Thị Tuất dạy quậy phá, không hợp tác với cô nên chất lượng học sinh đạt kết quả thấp.

Trong các tiết dạy của c ô Tuất, học sinh không hề ngồi học nghiêm túc. Ảnh: Internet
Trong các tiết dạy của c ô Tuất, học sinh không hề ngồi học nghiêm túc. Ảnh: Internet

Về việc này, cô đã nhiều lần báo cáo qua các buổi họp hội đồng, họp tổ, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, báo cáo cả bằng văn bản, nhưng Hiệu trưởng bảo "không thấy báo cáo gì".

Trong các văn bản trả lời mới đây nhất của UBND huyện Quốc Oai, chưa thấy đề cập đến việc xác minh thông tin trên.

Theo Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, trong quá trình thanh tra, sẽ thu thập toàn bộ chứng cứ liên quan đến thông tin này để có câu trả lời cụ thể. 

Cô giáo Nguyễn Thị Tuất cho hay, bản thân đồng tình về quyết định thanh tra lại của UBND huyện đối với sự việc liên quan đến mình. Ảnh: Internet
Cô giáo Nguyễn Thị Tuất cho hay, bản thân đồng tình về quyết định thanh tra lại của UBND huyện đối với sự việc liên quan đến mình. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, một số phụ huynh học sinh được cho có hành động bắn đạn giấy và cầm thước đánh cô theo như tố cáo của cô Tuất cũng mong muốn các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ sự việc.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news