Tin mới

Đệ tử thân cận vén màn quá khứ của ông Lê Tùng Vân, dân mạng đồng loạt 'cua xe' vì 1 chi tiết cay đắng

Thứ năm, 02/12/2021, 15:31 (GMT+7)

Quá khứ của "thầy ông nội" được một đệ tử thân cận tiết lộ trong bài phỏng vấn mới đây.

Hơn nửa năm qua, các vấn đề liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai (tên mới Thiền am bên bờ vũ trụ) đã trở thành tâm điểm gây xôn xao dư luận. Được xem là người đứng đầu địa điểm này - ông Lê Tùng Vân nhận về vô số ý kiến trái chiều. 

Hơn nửa năm qua, các vấn đề liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai (tên mới Thiền am bên bờ vũ trụ) đã trở thành tâm điểm gây xôn xao dư luận
Hơn nửa năm qua, các vấn đề liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai (tên mới Thiền am bên bờ vũ trụ) đã trở thành tâm điểm gây xôn xao dư luận

Mới đây, trên tờ Doanh nghiệp tiếp thị, Đại diện Tịnh Thất Bồng Lai đã có những chia sẻ xoay quanh quá khứ của ông Vân. Theo vị "tu sĩ" này, trước đây ông Lê Tùng Vân từng mở ra một cô nhi viện để chăm sóc những đứa trẻ mồ côi và người lang thang cơ nhỡ. Nơi đây có gần 100 người sinh sống. Để có tiền trang trải cuộc sống, đảm bảo miếng ăn giấc ngủ cho họ  ông Lê Tùng Vân đã phải tần tảo ngược xuôi trong suốt 20 năm trời từ làm hương thơm để bán đến nuôi thủy hải sản.

Ông Lê Tùng Vân từng mở ra một cô nhi viện để chăm sóc những đứa trẻ mồ côi và người lang thang cơ nhỡ
Ông Lê Tùng Vân từng mở ra một cô nhi viện để chăm sóc những đứa trẻ mồ côi và người lang thang cơ nhỡ
Để đảm bảo cuộc sống cho họ ông Lê Tùng Vân đã tần tảo ngược xuôi
Để đảm bảo cuộc sống cho họ ông Lê Tùng Vân đã tần tảo ngược xuôi

Trước đó Nhị Nguyên cũng từng chia sẻ với truyền thông rằng anh coi ông Lê Tùng Vân như cha ruột. Sống với ông Vân, Nhị Nguyên cảm nhận được sự chăm sóc, dạy dỗ, đàng hoàng. Anh còn cho biết các "chú tiểu" nơi đây đều tuân thủ theo phương pháp giáo dục của "thầy ông nội" cho nên các bé đều hoạt bát, lanh lợi. Dù đã tuổi cao sức yếu nhưng ông Vân vẫn ấp ủ mở một trại trẻ mồ côi với quy mô trên dưới 2000 trẻ. 

Nhị Nguyên cũng từng chia sẻ với truyền thông rằng anh coi ông Lê Tùng Vân như cha ruột
Nhị Nguyên cũng từng chia sẻ với truyền thông rằng anh coi ông Lê Tùng Vân như cha ruột

Những chia sẻ của đệ tử về ông Lê Tùng Vân đã nhận được quan tâm của công chúng. Một số bày tỏ lòng biết ơn, nghẹn ngào trước những hy sinh của ông với nhiều mảnh bởi bất hạnh. Cũng có người giữ nguyên quan điểm lên án gay gắt cơ sở hoạt động tôn giáo trái pháp luật này và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. 

Tịnh Thất Bồng Lai hiện đang tu sửa để các 'chú tiểu' có cuộc sống đầy đủ
Tịnh Thất Bồng Lai hiện đang tu sửa để các "chú tiểu" có cuộc sống đầy đủ

>>> XEM THÊM: Người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai khiến dư luận 'phát cáu' khi tiết lộ tâm nguyện chưa thành 

Ảnh: TH

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news