Tin mới

Hà Nội lần đầu không phát hiện ca mắc Covid-19 mới sau hơn 2 tháng

Chủ nhật, 26/09/2021, 19:30 (GMT+7)

Theo CDC Hà Nội, trong ngày cuối tuần 26/9, trên địa bàn Thủ đô không ghi nhận thêm ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là ngày đầu tiên trong hơn 2 tháng qua Hà Nội không ghi nhận thêm ca dương tính mới

Ngày 26/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính từ 18h ngày 25/9 đến 18h ngày 26/9, ttrên địa bàn Thủ đô không phát hiện thêm ca dương tính SARS-CoV-2 mới trong cộng đồng cũng như tại các khu cách ly, phong tỏa.

Từ 6 giờ này 21/9, TP. Hà Nội áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp cao hơn, phù hợp với tình hình thực tế; cho phép mở lại tiệm cắt tóc, cửa hàng ăn uống được bán mang về... Ảnh minh hoạ
Từ 6 giờ này 21/9, TP. Hà Nội áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp cao hơn, phù hợp với tình hình thực tế; cho phép mở lại tiệm cắt tóc, cửa hàng ăn uống được bán mang về... Ảnh minh hoạ

Như vậy, tính từ ngày 5/7 đến ngày 26/9 đây là ngày đầu tiên trong hơn 2 tháng qua Hà Nội không ghi nhận thêm ca dương tính mới .

Đây cũng là ngày đầu tiên sau 6 ngày Hà Nội chuyển áp dụng biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 sang theo nguyên tắc Chỉ thị 15 không ghi nhận ca mắc mới.

Hà Nội lần đầu không phát hiện ca mắc Covid-19 mới sau hơn 2 tháng. Ảnh: Dân trí
Hà Nội lần đầu không phát hiện ca mắc Covid-19 mới sau hơn 2 tháng. Ảnh: Dân trí

Theo CDC Hà Nội, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.965 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.601 ca, số mắc là người đã được cách ly 2.364 ca.

Trước đó, trong ngày 25/9, quận Thanh Xuân đã dỡ bỏ phong tỏa đối với ngõ 332 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) sau gần 1 tháng cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19.

Sau ngày 21/9, Hà Nội đã xây dựng phương án phòng, chống dịch theo hướng nới lỏng từng bước nhưng vẫn bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; các quận, huyện, thị xã chủ động các phương án phòng, chống dịch. Hà Nội cũng báo cáo Thủ tướng Chính phủ để làm việc với các tỉnh thành lân cận, phối hợp quản lý người ra vào Thủ đô.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Chuyên gia y tế: Yêu cầu người dân về quê ăn Tết phải xét nghiệm vừa không cần thiết, vừa tốn kém

Liên quan đến việc một số địa phương yêu cầu người dân về quê ăn Tết phải có kết quả xét nghiệm COVID-19, PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết, Bộ Y tế quy định không chỉ định xét nghiệm, cách ly không cần thiết mà chỉ xét nghiệm với người có điều tra dịch tễ và chỉ cách ly F1 tại nhà.