Tin mới

Hà Nội: Thầy giáo lừa đồng nghiệp hàng trăm triệu đồng tiền chạy việc

Thứ tư, 11/01/2017, 14:26 (GMT+7)

Để có tiền tiêu xài và trả nợ, Huân đã nói với nhiều người có khả năng chạy vào các trường học theo mong muốn và đã thu về số tiền 690 triệu đồng của 3 người là đồng nghiệp và phụ huynh học sinh.

Để có tiền tiêu xài và trả nợ, Huân đã nói với nhiều người có khả năng chạy vào các trường học theo mong muốn và đã thu về số tiền 690 triệu đồng của 3 người là đồng nghiệp và phụ huynh học sinh.

Bị cáo Huân tại tòa. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Theo Tri Thức Trực Tuyến, ngày 10/1, TAND Hà Nội đưa bị cáo Trần Thành Mạnh Huân (29 tuổi, ở quận Ba Đình) ra xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên Huân 12 năm tù.

Theo Vnexpress, trước đây Huân là một giáo viên dạy toán tại một trường THCS có tiếng ở Hà Nội. Mỗi tháng cả tiền lương và tiền dạy thêm, Huân thu về gần chục triệu đồng nhưng vẫn không đủ chi tiêu phải đi vay nợ.

Khi chủ nợ đòi tiền, không có tiền trả, Huân đã nghĩ ra cách lừa đảo để chiếm đoạt tiền của người khác.

Lợi dụng việc làm giáo viên, Huân thông tin với mọi người có khả năng lo được vào các trường học trong địa bàn Hà Nội vì có quen lãnh đạo ở Sở GD-ĐT Hà Nội.

Một trong những người bị Huân lừa đảo là bà Nhung. Bà này đang cho cháu học thêm môn Toán của Huân. Với mong muốn cho cháu đỗ vào trường THPT Nguyễn Trãi (Ba Đình) nên đã đưa 170 triệu đồng nhờ Huân giúp đỡ.

Sau khi nhận tiền, Huân đột ngột bỏ dạy kèm mặc bà Nhung tìm mọi cách liên lạc. Ngoài bà Nhung, Huân còn  lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 2 nữ đồng nghiệp có nhu cầu xin vào biên chế, chuyển trường với sô tiền là 520 triệu đồng.

Số tiền chiếm đoạt, Huân chi tiêu và trả nợ, đến nay không có khả năng khắc phục.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tòa án