Tin mới

Hà Nội tiếp tục mưa lớn, 11 điểm đen có nguy cơ ngập lụt

Thứ ba, 31/05/2022, 09:22 (GMT+7)

Trong ngày 31/5, ở các tỉnh, thành phố Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông với lượng lớn gây nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt. Nhiều nơi ở Hà Nội có thể ngập khi hứng trận mưa 50-100 mm.

Từ 19h tối qua đến 3h sáng nay (31/5), nhiều nơi ở Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện mưa lớn, phổ biến 60-130 mm. Đáng lưu ý, Thái Nguyên có điểm mưa đến hơn 300 mm. Hà Nội cũng ghi nhận một số khu vực mưa trên 100 mm, tập trung ở các huyện ngoại thành như Đan Phượng, Đông Anh...

Đêm qua và sáng sớm nay (31/5), Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc xuất hiện mưa lớn kèm sấm sét, gió giật mạnh khiến nhiều nơi bị cắt điện, các tuyến phố ngập sâu. Ảnh: FB
Đêm qua và sáng sớm nay (31/5), Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc xuất hiện mưa lớn kèm sấm sét, gió giật mạnh khiến nhiều nơi bị cắt điện, các tuyến phố ngập sâu. Ảnh: FB

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay (31/5), vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp diễn mưa lớn. Lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 100 mm. Riêng Đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông.

Ở vùng núi, đặc biệt các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở. Ngoài ra, một số khu vực trũng thấp ở đô thị có thể ngập úng.

Rạng sáng 31/5, mưa đã ngớt nhưng nước vẫn chưa rút trên một số tuyến đường ở thủ đô. Ảnh: FB
Rạng sáng 31/5, mưa đã ngớt nhưng nước vẫn chưa rút trên một số tuyến đường ở thủ đô. Ảnh: FB

Riêng Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, âm u với nhiệt độ 26-28 độ C. Mưa dông vẫn kéo dài trong sáng nay nhưng cường độ không lớn, sau đó giảm dần về trưa và chiều. Đến chiều tối và đêm, mưa có thể quay trở lại thủ đô với xác suất 70-80%.

Hiện, hệ thống thoát nước của Hà Nội chỉ đáp ứng được trong trường hợp mưa dưới 50 mm trong vòng 2 giờ và dưới 310 mm trong vòng 2 ngày. Nếu vượt ngưỡng này, nhiều nơi bị ngập.

Theo thống kê, trên địa bàn thủ đô còn tồn tại 11 điểm ngập chưa thể giải quyết. Trong đó, 3 điểm ngập đã giảm thiểu tình trạng úng ngập là Hoa Bằng, Minh Khai, Nguyễn Khuyến.

Tại Hà Nội, mưa dông tập trung ở Cầu Giấy, Ba Đình, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm... Nhiều tuyến phố, tuyến đường ngập từ 90 đến 120 mm. Ảnh: FB
Tại Hà Nội, mưa dông tập trung ở Cầu Giấy, Ba Đình, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm... Nhiều tuyến phố, tuyến đường ngập từ 90 đến 120 mm. Ảnh: FB

5 điểm đang triển khai các dự án cải tạo thoát nước là: ngã 5 Đường Thành - Bát Đàn - Nhà Hỏa; ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt; phố Thụy Khuê (dốc La Pho); phố Cao Bá Quát; phố Vũ Trọng Phụng.

3 điểm còn lại đang trong quá trình nghiên cứu các dự án chống ngập là Đại lộ Thăng Long, phố Ngọc Lâm và đường Hoàng Như Tiếp.

Với cường độ mưa 50-100 mm trong 2 giờ, các khu vực trên chắc chắn xảy ra úng ngập. Thời gian nước rút phụ thuộc vào vũ lượng cũng như khả năng tiêu thoát tự nhiên, dao động 20 phút đến một giờ.

Khi mưa lớn trút xuống, người dân nên hạn chế di chuyển vào các khu vực trũng, thấp, thường xuyên xảy ra ngập lụt.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news