Tin mới

Hải quân Nga - Trung tập trận chiếm đảo ở Biển Đông

Thứ hai, 19/09/2016, 15:58 (GMT+7)

Tờ Hoàn cầu Thời báo đưa tin ngày 18/9, lực lượng Hải quân Nga - Trung đã tiến hành tập trận chiếm đảo tại Biển Đông. Cuộc diễn tập nằm trong khuôn khổ tập trận hải quân Joint Sea-2016 kéo dài 8 tại khu vực này.

Tờ Hoàn cầu Thời báo đưa tin ngày 18/9, lực lượng Hải quân Nga - Trung đã tiến hành tập trận chiếm đảo tại Biển Đông. Cuộc diễn tập nằm trong khuôn khổ tập trận hải quân Joint Sea-2016 kéo dài 8 tại khu vực này.

[mecloud]ncAL4Rjtz2[/mecloud]

Cuộc tập trận lần này có sự tham gia của các tàu Kunlunshan và Yunwushan của Trung Quốc cũng như tàu tấn công đổ bộ Nga Peresvet, thực hành chiếm đảo 3 chiều.

Tờ báo dẫn lời ông Hu Lin, Tổng tham mưu trưởng hạm đội Nam Hải, Trung Quốc cho biết các binh sĩ của 2 nước được trộn lẫn để tăng cường hiểu biết và điều phối giữa 2 bên.

Trước đó, ngày 17/9, lực lượng Hải quân 2 nước đã tiến hành nội dung tập trận phòng không và chống ngầm với sự tham gia của một tàu khu trục tên lửa, các tàu chống ngầm và các tàu ngầm thông thường cùng các trực thăng bay phía trên.

[mecloud] YdUIT6pEzy[/mecloud]

Tâp trận Joint Sea-2016 diễn ra giữa lúc căng thẳng Biển Đông leo thang sau phán quyết của Tòa trọng tài Thường trực tại The Hague. Song song với cuộc tập trận này là tập trận "Tự do Hàng Hải" do Mỹ và Nhật Bản tiến hành. Bắc Kinh đã lớn tiếng cảnh báo Nhật Bản sẽ phải lãnh hậu quả do "vượt lằn ranh đỏ" khi tham gia tập trận chung với Mỹ tại Biển Đông.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news