Tin mới

Hạn cuối xác nhận nhập học đại học 2023 là ngày nào?

Thứ bảy, 09/09/2023, 07:36 (GMT+7)

Các thí sinh trúng tuyển đại học lưu ý, nếu trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học được coi là đã từ chối cơ hội trúng tuyển.

Tất cả thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2023 phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các cơ sở đào tạo không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 8/9 (kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài).

Đối với những thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, nếu không có lý do chính đáng thì coi như thí sinh từ chối nhập học và cơ sở đào tạo có quyền không tiếp nhận.

Lưu ý nếu do ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên, cơ sở đào tạo xem xét quyết định tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau.

Nếu do sai sót, nhầm lẫn của cán bộ thực hiện công tác tuyển sinh hoặc cá nhân thí sinh gây ra, cơ sở đào tạo chủ động phối hợp với các cá nhân, tổ chức liên quan xem xét các minh chứng và quyết định việc tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau.

Sau khi xác nhận nhập học, thí sinh không được xét tuyển bổ sung (trừ các trường hợp được cho phép không nhập học).

Trên cơ sở số thí sinh xác nhận nhập học, cơ sở đào tạo tổ chức xét tuyển các đợt tiếp theo (nếu có) và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định. Thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Nếu cơ sở đào tạo xét tuyển bổ sung, thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được Hiệu trưởng/Giám đốc cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.

Theo quy chế tuyển sinh, tất cả thí sinh trúng tuyển, có nguyện vọng học tại trường nơi mình trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của bộ, tại địa chỉ: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.

Các trường đại học xét tuyển bổ sung hơn chục ngàn chỉ tiêu

Theo báo Tuổi Trẻ, hiện nay, đã có hàng chục trường đại học công bố chỉ tiêu xét tuyển bổ sung, gồm cả trường công lập và trường ngoài công lập. Trong đó, trường xét bổ sung ít nhất 100 - 200 chỉ tiêu, nhiều nhất lên tới 3.000 chỉ tiêu.

Đối với đợt xét tuyển bổ sung này, thí sinh cần lưu ý về thời gian và điều kiện xét tuyển bổ sung cụ thể từng trường. Theo đó, mỗi trường sẽ quy định thời gian nhận hồ sơ khác nhau.

Bên cạnh đó, điểm xét tuyển bổ sung tối thiểu bằng điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Do đó, thí sinh cần cân nhắc mức điểm an toàn thay vì bỏ qua cơ hội trúng tuyển đợt 1.

Đây là cơ hội cho những thí sinh chưa trúng tuyển hoặc đã trúng tuyển nhưng muốn tìm kiếm cơ hội học tập tại các trường, ngành khác, phù hợp hơn với nhu cầu của bản thân.

Các đợt xét tuyển bổ sung được thực hiện từ nay đến tháng 12/2023. Trước ngày 31/12, cơ sở đào tạo phải báo cáo chính xác, đầy đủ kết quả tuyển sinh trong năm 2023 trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Trao đổi với báo Sức khỏe & Đời sống TS. Võ Thanh Hải - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân cho biết, sau 17h ngày hôm nay (8/9), thí sinh không xác nhận nhập học trực tuyến, coi như từ chối nhập học.

Trường hợp đã xác nhận nhập học trên hệ thống nhưng không đến làm thủ tục nhập học theo giấy nhập học của trường, thí sinh bị xếp vào diện từ chối nhập học. Cơ sở đại học sẽ cập nhật toàn bộ danh sách thí sinh này lên hệ thống, khi đó thí sinh không nhập học sẽ bị loại ra khỏi danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 và phải xét tuyển lại từ đầu ở đợt bổ sung.

Cũng theo TS. Võ Thanh Hải, thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung sẽ rơi vào các trường hợp: chưa trúng tuyển, trúng tuyển chưa đúng nguyện vọng, chưa đăng ký xét tuyển đợt 1. Thí sinh cũng cần lưu ý điểm chuẩn đợt bổ sung các năm trước thường bằng hoặc cao hơn đợt 1.

"Bộ GD&ĐT không quy định thời gian, điều kiện xét tuyển bổ sung mà do cơ sở giáo dục đào tạo quyết định, vì thế khi tham gia xét tuyển bổ sung, điều đầu tiên là thí sinh phải xem cơ sở nào xét tuyển, thời gian bao nhiêu, ngành nghề, chỉ tiêu bao nhiêu vì có trường cho thời gian một tuần, có trường chỉ vài ngày...", TS. Võ Thanh Hải lưu ý.

Năm 2023, có tổng số 660.028 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học. Theo kết quả xét tuyển trên hệ thống, số thí sinh trúng tuyển (đợt 1) sau lọc ảo trên tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học 2023 đạt 92,7% (số thí sinh trúng tuyển đợt 1 tăng 7,9% so với năm 2022).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news