Tin mới

HLV Park Hang-seo áp dụng thiết bị hiện đại ở buổi tập của U23 Việt Nam

Thứ tư, 18/05/2022, 09:20 (GMT+7)

U23 Việt Nam có buổi tập vào chiều 17/5 để chuẩn bị cho trận bán kết gặp U23 Malaysia diễn ra vào ngày 19/5. Ở buổi tập, thầy Park đã sử dụng thiết bị hiện đại nhằm kiểm tra thể trạng của các cầu thủ.

Trước mỗi buổi tập, ông Park thường cầu nguyện rồi họp đội như thường lệ để thông báo nội dung buổi tập cũng những sự chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Không khí buổi tập hôm nay cũng rất thoải mái, cầu thủ và ban huấn luyện đều có tâm trạng tốt.

HLV Park Hang-seo cũng cho thấy một tâm trạng thoải mái trên sân tập chiều 17/5 để chuẩn bị cho trận gặp U23 Malaysia. Dường như, đối thủ sắp tới không phải là Thái Lan nên có vẻ những áp lực bên lề cũng giảm đi đáng kể với nhà cầm quân người Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo áp dụng công nghệ hiện đại ở buổi tập của U23 Việt Nam
HLV Park Hang-seo áp dụng công nghệ hiện đại ở buổi tập của U23 Việt Nam

HLV Park Hang-seo giám sát quá trình khởi động và chạy bộ 2 vòng quanh sân. Chắc hẳn, ông luôn muốn các học trò tập trung ngay cả trên sân tập. Nếu phát hiện có vấn đề gì đó thì ông sẽ làm việc riêng với từng cầu thủ.

Tại buổi tập, HLV thể lực Park Sung-gyun cho các cầu thủ khởi động nhẹ và gắn chíp đo thể trạng. Ở buổi tập ngày 17/5, U23 Việt Nam cũng sẽ ráp đội hình để đánh giá tình hình thể trạng cũng như phong độ của từng cầu thủ trước trận đấu quan trọng.

HLV Park Hang-seo áp dụng công nghệ hiện đại ở buổi tập của U23 Việt Nam
HLV Park Hang-seo áp dụng công nghệ hiện đại ở buổi tập của U23 Việt Nam

Các cầu thủ U23 Việt Nam có nhiều lợi thế khi được nghỉ nhiều hơn đối thủ U23 Malaysia một ngày. Hùng Dũng cùng các đồng đội được nghỉ ngày 16/5 nên sẽ tăng cường cường độ trong buổi tập chiều 17/5 và ngày hôm nay (18/5).

HLV Park Hang-seo áp dụng công nghệ hiện đại ở buổi tập của U23 Việt Nam
HLV Park Hang-seo áp dụng công nghệ hiện đại ở buổi tập của U23 Việt Nam

Cũng trong buổi chiều 17/5, các cầu thủ U23 Malaysia đã đến khách sạn tại Việt Trì (Phú Thọ) để chuẩn bị cho trận đấu với U23 Việt Nam. Các thành viên đội từ ban huấn luyện tới cầu thủ đều thoải mái, mở nhạc và ca hát từ lúc xuống xe tới khi đến sảnh khách sạn. U23 Malaysia cũng mang sang Phú Thọ số lượng lớn hành lý. Chúng được chất thành đống và cần khá nhiều công sức của nhân viên khách sạn để vận chuyển.

U23 Malaysia có quyền tự quyết ngôi đầu bảng B nhưng lại để U23 Campuchia cầm chân ở lượt cuối với trận hòa 2-2. Tuy nhiên các cầu thủ Malaysia không cho thấy sự e dè khi sắp đối đầu chủ nhà Việt Nam ở bán kết.

HLV trưởng U23 Malaysia ông Brad Maloney thậm chí còn bày tỏ khao khát đánh bại HLV Park Hang-seo, người dẫn dắt U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 2019 ở trận đấu tới.

Do đến muộn hơn so với lịch dự kiến, các cầu thủ U23 Malaysia hủy buổi tập ở sân phụ Việt Trì vào tối cùng ngày. Một số cầu thủ tranh thủ ăn nhẹ để tập luyện ngay tại phòng gym hoặc khuôn viên xung quanh khách sạn.

U23 Malaysia đã đến khách sạn tại Việt Trì (Phú Thọ). Ảnh: Internet
U23 Malaysia đã đến khách sạn tại Việt Trì (Phú Thọ). Ảnh: Internet

Trong đội hình U23 Malaysia dự SEA Games 31, Luqman Hakim là ngôi sao lớn nhất. Anh đang thi đấu tại Bỉ, cầu thủ này đã trải qua kỳ SEA Games đầu tiên năm 2019. Ở kỳ đại hội được tổ chức tại Việt Nam anh đã ghi 3 bàn cho "Hổ Mã Lai" sau vòng bảng ở Nam Định. Cầu thủ này hứa hẹn sẽ gây nhiều thách thức cho U23 Việt Nam. U23 Malaysia sẽ chỉ có một ngày chuẩn bị cho trận bán kết diễn ra tối 19/5.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h00 tối 19/5. Trước đó, trận bán kết 1 giữa Indonesia với Thái Lan diễn ra trên sân Thiên Trường (Nam Định) vào 16h00.

Mới đây, U23 Việt Nam nhận được sự động viên rất lớn từ LĐBĐ châu Á. Cụ thể, AFC cũng dành lời khen cho màn thể hiện của U23 Việt Nam sau vòng bảng. "Việt Nam đang tiến thêm một bước tới chức vô địch. Ở vòng bán kết, đối thủ của U23 Việt Nam sẽ là U23 Malaysia - đội bóng xếp thứ 2 bảng B. Đây là trận đấu không dễ dàng đối với U23 Việt Nam khi U23 Malaysia thể hiện tương đối ấn tượng ở những trận vừa qua.".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news