Tin mới

HLV Polking không dẫn dắt Thái Lan dự VCK U23 châu Á, CĐV xứ chùa Vàng nói gì?

Thứ tư, 25/05/2022, 10:53 (GMT+7)

Không có sự dẫn dắt của HLV Mano Polking, CĐV Thái Lan bày tỏ sự lo lắng cho đội nhà khi đối đầu U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2022 tới đây.

Mới đây, U23 Việt Nam vừa đánh bại U23 Thái Lan ở chung kết SEA Games 31, qua đó bảo vệ thành công tấm HCV. Trước đó, U23 Việt Nam cũng vượt qua người Thái để lên ngôi tại giải U23 Đông Nam Á 2022 trên đất Campuchia. Thất bại liên tiếp trước U23 Việt Nam khiến người hâm mộ xứ chùa Vàng mất niềm tin vào đội tuyển. 

Đặc biệt, khi HLV Polking sẽ không dẫn dắt U23 Thái Lan ở giải đấu trên đất Uzbekistan sắp tới đây, niềm tin của NHM Thái Lan càng trở nên "lung lay" hơn rất nhiều đối với ông Worawut Srimaka (HLV trưởng U23 Thái Lan). Các CĐV Thái Lan không tiếc lời mỉa mai, coi thường nhà cầm quân này.

CĐV Thái Lan tỏ ra quan ngại về khả năng đánh bại Việt Nam của đội nhà. Ảnh: Internet
CĐV Thái Lan tỏ ra quan ngại về khả năng đánh bại Việt Nam của đội nhà. Ảnh: Internet

CĐV Thái Lan liên tục có những bình luận châm chọc: 

"Nhìn chất lượng đội hình của U23 Thái Lan dự VCK U23 châu Á tốt đấy. Tuy nhiên thật không vui khi nhìn vào vị trí HLV trưởng".

"U23 Thái Lan không thể có được đội hình tốt hơn thế này đâu. HLV Worrawoot Srimaka cần biết mình phải làm gì ở VCK U23 châu Á".

"Ngày 2/6 tới là cơ hội để U23 Thái Lan phục hận U23 Việt Nam. Tuy nhiên đối thủ chúng ta lại có tinh thần rất tốt, liệu có vượt qua được họ không?"

"Đội hình thì mạnh, nhưng lại không có HLV Polking. U23 Thái Lan mà được dẫn dắt bởi HLV Worrawoot Srimaka thì sẽ lại thua U23 Việt Nam thôi".

HLV Srimaka còn bị giới mộ điệu đánh giá là thiếu kinh nghiệm, không có sự sáng tạo trong chiến thuật và đặc biệt hơn là chịu được áp lực rất kém. Ngay cả khi sở hữu đội hình mạnh hơn khi được bổ sung những gương mặt vô cùng chất lượng so với ở SEA Games 31 như Thanawat Suengchitthawon, Suphanat Mueanta hay Kritsada Kaman, người hâm mộ xứ chùa Vàng vẫn lo sợ viễn cảnh tiếp tục thua U23 Việt Nam.

HLV Srimaka sẽ dẫn dắt U23 Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2022. Ảnh: Internet
HLV Srimaka sẽ dẫn dắt U23 Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2022. Ảnh: Internet

Mặc dù vậy, một số CĐV Thái Lan vẫn tỏ ra lạc quan khi đội nhà sở hữu đội hình chất lượng: 

"Thực sự tôi cảm thấy nhẹ cả người khi thấy danh sách dự VCK U23 châu Á của U23 Thái Lan. U23 Việt Nam và U23 Malaysia hãy cứ cảnh giác với U23 Thái Lan".

"Có thể thấy chiều sâu lực lượng của U23 Thái Lan rất tốt tại VCK châu Á. Hãy chờ xem chúng ta có thể tiến xa tới đâu".

"Nếu có danh sách này tham dự SEA Games 31, U23 Thái Lan đã có thể lên ngôi vô địch".

"Suphanat Mueunta sẽ giúp hàng công U23 Thái Lan gia tăng đáng kể sức mạnh".

Sở dĩ HLV Polking không thể cùng U23 Thái Lan dự VCK U23 châu Á là bởi ông bận công việc ở ĐTQG Thái Lan. Trong tháng 6, Thái Lan sẽ thi đấu giao hữu và tham dự vòng loại cuối Asian Cup 2023

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2022. Ảnh: Internet
Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2022. Ảnh: Internet

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng bảng B với U23 Hàn Quốc và U23 Malaysia tại VCK U23 châu Á được tổ chức tại Uzbekistan. U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ đụng độ ở ngày ra quân lúc 22h00 tối 2/6.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news