Tin mới

HLV U23 Việt Nam: Chiến thắng này vẫn chưa thực sự mãn nhãn, nhưng không thể đòi hỏi gì hơn

Thứ tư, 23/02/2022, 09:19 (GMT+7)

Phát biểu sau trận đấu với U23 Thái Lan, HLV Đinh Thế Nam cho rằng, chiến thắng này chưa thực sự mãn nhãn, nhưng trong bối cảnh hiện tại thì rõ ràng không thể đòi hỏi gì hơn ở các cầu thủ của tôi.

Chịu ảnh hưởng nặng nề bởi 'cơn bão Covid-19', U23 Việt Nam phải đón tiếp U23 Thái Lan trong trận cuối ở bảng C U23 Đông Nam Á 2022 với sự vắng mặt của hàng loạt cầu thủ như Dụng Quang Nho, Văn Sơn, Xuân Tiến, Tiến Long, Xuân Cương.... Đội hình chính từng được HLV Đinh Thế Nam tung ra sân trong chiến thắng 7-0 trước U23 Singapore hôm 19/2 đã thiếu vắng đến 8 người, trong đó có cả thủ môn Ê Ly Nie.

Dù đã kịp tăng cường 6 cầu thủ từ Việt Nam sang, HLV Đinh Thế Nam cũng chỉ có trong tay 16 cầu thủ để đăng ký cho trận đấu với Thái Lan. Ảnh: VNE.
Dù đã kịp tăng cường 6 cầu thủ từ Việt Nam sang, HLV Đinh Thế Nam cũng chỉ có trong tay 16 cầu thủ để đăng ký cho trận đấu với Thái Lan. Ảnh: VNE.

Tuy nhiên, trong trận đấu tối qua, tiền về Trung Thành trong lần đầu được đá chính đã lập công và thủ môn dự bị Trịnh Xuân Hoàng đã thay thế xuất sắc với hàng loạt tình huống cản phá, cứu thua giúp ĐT U23 Việt Nam bảo toàn cách biệt 1 bàn.

Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, HLV Đinh Thế Nam cho biết, chiến thắng trước U23 Thái Lan giúp tôi rất vui. Tôi xin gửi lời chúc mừng tới các cầu thủ. Đây là trận đấu rất khó khăn với U23 Việt Nam.

Chứng kiến những gì U23 Việt Nam thể hiện trước Thái Lan, người hâm mộ cả nước bày tỏ sự ngưỡng mộ, thán phục với những gì các học trò HLV Đinh Thế Nam đã trải qua.
Chứng kiến những gì U23 Việt Nam thể hiện trước Thái Lan, người hâm mộ cả nước bày tỏ sự ngưỡng mộ, thán phục với những gì các học trò HLV Đinh Thế Nam đã trải qua.

"Thực tế, nếu nói về chuyên môn, U23 Việt Nam chịu nhiều tổn thất về lực lượng do dịch bệnh và chấn thương. Nhưng phải nói rằng các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần rất cao. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có sự may mắn. Thái Lan ngày hôm nay có nhiều cơ hội nhưng họ lại không ghi được bàn”, HLV Đinh Thế Nam nói và cho rằng chiến thắng này chưa thực sự mãn nhãn, nhưng trong bối cảnh hiện tại thì rõ ràng không thể đòi hỏi gì hơn ở các cầu thủ. Hiệp 2, Thái Lan đã chơi tốt hơn rất nhiều. Hôm nay, thủ môn Xuân Hoàng đã thi đấu rất xuất sắc. 

Vượt qua muôn vàn khó khăn, U23 Việt Nam xứng đáng nhận lời khen ngợi từ người hâm mộ cả nước.
Vượt qua muôn vàn khó khăn, U23 Việt Nam xứng đáng nhận lời khen ngợi từ người hâm mộ cả nước.

Chia sẻ về những cầu thủ mới đến Campuchia để chi viện, HLV Đinh Thế Nam rất ghi nhận tinh thần thi đấu của những cầu thủ này. Họ đã di chuyển quãng đường rất vả. Có những người phải đi đường bộ sang đây. Họ cũng lần đầu tiên tập luyện với đội. Sự gắn kết, hòa nhập với toàn đội cũng có mức độ. Ông Nam hy vọng trong những ngày tới, nhóm cầu thủ này sẽ sớm hòa nhập với lối chơi cùng toàn đội.

Với việc giành được ngôi đầu bảng C, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với hiện tượng giải là U23 Timor Leste ở vòng bán kết sẽ diễn ra ngày 24/2 trên sân vận động quốc gia Campuchia. Trong khi đó, U23 Thái Lan so tài với U23 Lào.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news