Tin mới

Chứng kiến U23 Việt Nam chơi thăng hoa, báo Trung ngậm ngùi cho lứa trẻ nước nhà

Thứ ba, 22/02/2022, 08:52 (GMT+7)

Sau khi chứng kiến U23 Việt Nam chơi thăng hoa tại giải U23 Đông Nam Á 2022, tờ Sohu của Trung Quốc tỏ rất ấn tượng, và họ cũng cảm thấy sốt ruột khi các măng non của bóng đá nước nhà chỉ có thể "đóng cửa tập chay".

Thắng lợi với tỷ số 7-0 của U23 Việt Nam trước U23 Singapore tại giải U23 Đông Nam Á 2022 đã khiến tờ Sohu sửng sốt. "U23 Việt Nam tham dự giải vô địch Đông Nam Á với lực lượng nòng cốt là các cầu thủ U21. Tuy nhiên, họ vẫn thể hiện màn trình diễn kinh ngạc", truyền thông xứ Trung thể hiện quan điểm..

Theo tờ Sohu, U23 Việt Nam giành chiến thắng đậm đà với 7 bàn không gỡ trước U23 Singapore. Điều đáng ngạc nhiên không chỉ nằm ở tỷ số, mà còn đến từ độ tuổi giữa 2 đội.

Nếu như các lứa trẻ Việt Nam và trong khu vực liên tục tranh tài ở các giải như U23 châu Á, U23 Dubai Cup, U23 Đông Nam Á hay SEA Games 31 thì các măng non của bóng đá Trung Quốc chỉ có thể 'ngồi chơi xơi nước'.
Nếu như các lứa trẻ Việt Nam và trong khu vực liên tục tranh tài ở các giải như U23 châu Á, U23 Dubai Cup, U23 Đông Nam Á hay SEA Games 31 thì các măng non của bóng đá Trung Quốc chỉ có thể 'ngồi chơi xơi nước'.

Các học trò của HLV Đinh Thế Nam phần lớn dưới 21 tuổi, điều đó đồng nghĩa với việc họ kém 2 tuổi so với lực lượng của U23 Singapore. Điều này chẳng khác nào "đàn em đá với đàn anh" vậy. Tuy nhiên, U23 Singapore lại bất lực hoàn toàn ở trận đấu này.

Chứng kiến U23 Việt Nam chơi thăng hoa, báo Trung ngậm ngùi cho lứa trẻ nước nhà - Ảnh 1

"Có thể thấy sức mạnh của bóng đá Việt Nam rất đáng gờm. Họ đặt mục tiêu vươn ra khỏi "ao làng" Đông Nam Á. Bóng đá Việt Nam muốn hướng tới đẳng cấp châu Á, thậm chí vươn tầm thế giới.

Phải công nhận U23 Singapore có nhiều hạn chế, nhưng thắng lợi 7-0 của U23 Việt Nam vẫn làm chấn động cả châu Á. Điều này tất nhiên đụng chạm đến bóng đá Trung Quốc", tác giả bài viết nhận xét.

Vùi dập U23 Singapore, U23 Việt Nam đem đến màn trình diễn thăng hoa ở giải U23 Đông Nam Á 2022.
Vùi dập U23 Singapore, U23 Việt Nam đem đến màn trình diễn thăng hoa ở giải U23 Đông Nam Á 2022.

Theo tờ Sohu, tuyển Trung Quốc mới thua Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Điều đó khiến câu nói của cựu tuyển thủ Phạm Chí Nghị không còn là điều xa vời nữa.

Nhiều nền bóng đá ở châu Á đang tiến bộ không ngừng. Nếu Trung Quốc vẫn cứ án binh bất động, thì rõ ràng những thất bại sẽ tiếp tục đeo bám chúng ta.

Tờ Sohu cho rằng, hầu hết các cầu thủ này sẽ đại diện cho bóng đá Trung Quốc tham dự môn bóng đá nam Olympic Paris 2024.
Tờ Sohu cho rằng, hầu hết các cầu thủ này sẽ đại diện cho bóng đá Trung Quốc tham dự môn bóng đá nam Olympic Paris 2024.

Nhìn lại lứa trẻ đội nhà, tờ Sohu đánh giá đội U23 hiện tại của Trung Quốc không có cửa để so sánh với U23 Việt Nam. Trong khi U23 Việt Nam liên tục được tham dự những giải đấu lớn, thì U23 Trung Quốc lại liên tục 'ngồi chơi xơi nước'. Rõ ràng U23 Trung Quốc chẳng có cửa để so sánh với U23 Việt Nam.

"Chúng ta không có nhiều cơ hội thực chiến. Điều này sẽ khiến sức chiến đấu suy giảm. U23 Trung Quốc sẽ tham dự ASIAD trong năm 2022. Tuy nhiên chúng ta dường như đang thua ngay từ vạch xuất phát. Điều này thực sự rất đáng sợ".

Trong khi các đối thủ trong khu vực và cả Việt Nam liên tục được tranh tài thì U21 Trung Quốc chỉ có thể thi đấu nội bộ với nhau. Điều này thật đáng lo!
Trong khi các đối thủ trong khu vực và cả Việt Nam liên tục được tranh tài thì U21 Trung Quốc chỉ có thể thi đấu nội bộ với nhau. Điều này thật đáng lo!

Theo tờ Sohu, lứa cầu thủ sinh năm 2001 gồm 50 tuyển thủ đã được tập hợp tại Thượng Hải cho một đợt đóng quân đến đầu tháng 3. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên lứa cầu thủ trẻ Trung Quốc không tìm được đối thủ để đá giao hữu quốc tế. Trong thời gian này, họ sẽ chủ yếu tập luyện và thi đấu nội bộ.

"Chúng ta có nhiều ngôi sao trẻ như Tao Qianglong, Liu Zhurun, Eiffelding, Ling Jie… Nhưng nếu cứ tiếp tục thi đấu và tập luyện thiếu chất lượng như thế này, khoảng cách giữa đội U21 và các đối thủ châu Á có nguy cơ bị nới rộng thêm", tác giả bài viết bài tỏ sử lo ngại.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news