Tin mới

Hơn 200.000 ca Covid-19 tử vong toàn cầu, Mỹ chiếm hơn 54.000 ca

Chủ nhật, 26/04/2020, 08:06 (GMT+7)

Sau ngày 25/4, số ca Covid-19 tử vong toàn cầu đã vượt 200.000 trong đó Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất với hơn 54.000 người chết.

Theo thống kê của ĐH Johns Hopkins, tính đến thời điểm hiện tại, số ca Covid-19 toàn cầu đã là 2.920.738 ca trong đó có 203.255 ca tử vong và 836.679 trường hợp hồi phục. Mỹ vẫn đang là vùng dịch lớn nhất thế giới với 960.651 ca nhiễm và 54.256 ca tử vong. Tổng thống Donald Trump cho biết ông có thể kéo dài lệnh giãn cách xã hội tới sau ngày 1/5 nếu đất nước chưa an toàn.

Một bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tích cực ở New York, Mỹ. Ảnh: NYT

Vùng dịch lớn thứ hai thế giới là Tây Ban Nha hiện có 223.759 ca mắc và 22.902 ca tử vong. Nước này phong tỏa đến ngày 9/5 nhưng từ hôm 26/4 đã có một số biện pháp nới lỏng, cho phép trẻ em được ra ngoài trong những khoảng thời gian nhất định.

Italy có 195.351 ca nhiễm và 26.384 ca tử vong. Lệnh phong tỏa toàn quốc có hiệu lực từ ngày 9/3 và dự kiến kéo dài đến 4/5.

Tại 3 quốc gia ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 nói trên, tỷ lệ tử vong tại Mỹ là 8%, Tây Ban Nha và Italy là 10%. Tuy nhiên, nếu số ca nhiễm tính cả những trường hợp chưa được làm xét nghiệm, những ca không triệu chứng thì tỷ lệ sẽ giảm đi đáng kể.

Iran hiện là vùng dịch lớn nhất châu Á với 89.328 ca nhiễm và 5.650 ca tử vong. Singapore, ổ dịch của Đông Nam Á hiện có 12.693 ca nhiễm và 12 ca tử vong. Brazil là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất Mỹ Latin với 59.196 ca mắc và 4.045 trường hợp tử vong.

Số người chết vì Covid-19 trên toàn thế giới dù đã chậm lại từ đầu tháng này nhưng vẫn tăng với tốc độ 3-4% một ngày.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Covid-19 thế giới