Tin mới

Hơn 41.000 người chết vì Covid-19, nhiều bang tại Mỹ đã rục rịch mở cửa

Thứ hai, 20/04/2020, 14:07 (GMT+7)

Số người chết vì Covid-19 tại Mỹ đã tăng 1.629 ca trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca tử vong lên 41.186 vào cuối ngày 19/4 (giờ địa phương).

Người biểu tình Mỹ đòi thống đốc dỡ bỏ lệnh phong tỏa, mở cửa lại nền kinh tế. Ảnh: Reuters

Theo thống kê mới nhất, các ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ cũng tăng thêm 25.596 ca so với ngày hôm trước, tổng cộng số ca mắc là 771.980. Những dấu mốc đáng quan ngại trên được đưa ra khi các nhà nghiên cứu Harvard cảnh báo rằng nếu Mỹ hy vọng sớm mở cửa lại sớm thì họ phải thực hiện được ít nhất 500.000 xét nghiệm Covid-19 mỗi ngày trước 1/5. Hiện tại Mỹ đang xét nghiệm với tốc độ kém hiệu quả hơn rất nhiều, chỉ 150.000 người/ngày. Mới có 3.865.864 người Mỹ được làm xét nghiệm, chiếm hơn 1% dân số Mỹ.

Đi ngược lại với cảnh báo, một số bang đang tìm cách nới lỏng lệnh phong tỏa và trở lại cuộc sống bình thường càng sớm càng tốt. Hàng trăm người đã tụ tập tại các bang Colorado, Tennessee, Oregon, Illinois, California, Montana và Washington trong ngày 19/4 để biểu tình phản đối các biện pháp phong tỏa, lên án những hạn chế vì đã đóng cửa phần lớn nền kinh tế.

Nghiên cứu về việc thiếu hụt xét nghiệm cũng cảnh báo rằng số lượng xét nghiệm dương tính phải giảm đáng kể trước khi dỡ bỏ phong tỏa. Hiện tại ở Mỹ, 20% người được xét nghiệm dương tính với Covid-19. WHO nói rằng muốn mở cửa lại thì con số đó phải ở khoảng 3-12%.

Theo hướng dẫn mở cửa lại nền kinh tế của Nhà Trắng, những bang chứng kiến sự sụt giảm liên tục của số ca nhiễm mới trong 2 tuần thì có thể bắt đầu giai đoạn mở cửa trở lại. Tuy nhiên, các chuyên gia từ đâu đã nói rằng yếu tố quyết định có mở cửa lại nền kinh tế hay không là việc xét nghiệm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Covid-19 Mỹ phong tỏa