Tin mới

Hơn 500 phiến quân IS bị tiêu diệt, Kobani thoát nguy cơ thất thủ

Thứ sáu, 24/10/2014, 08:27 (GMT+7)

Giới chức Mỹ hôm 23/10 cho biết, các cuộc không kích của liên quân đã ngăn chặn được nguy cơ thị trấn chiến lược Kobani rơi vào tay nhóm phiến quân Hồi giáo và với sự trợ giúp của các chiến đấu cơ Mỹ, lực lượng người Kurrd chắc chắn sẽ nắm được quyền kiểm soát.

Giới chức Mỹ hôm 23/10 cho biết, các cuộc không kích của liên quân đã ngăn chặn được nguy cơ thị trấn chiến lược Kobani rơi vào tay nhóm phiến quân Hồi giáo và với sự trợ giúp của các chiến đấu cơ Mỹ, lực lượng người Kurrd chắc chắn sẽ nắm được quyền kiểm soát.

Một quan chức quốc phòng giấu tên tại Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nói rằng các tiền tuyến giữa IS và lực lượng người Kurd đã không dịch chuyển suốt hơn một tuần và dường như "lực lượng phòng thủ người Kurd... sẽ có thể giữ vững".

Một quan chức giấu tên khác cũng nói rằng chỉ cần vài tháng, chứ không phải vài năm, để quân đội Iraq có thể tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào IS để chiếm lại các vùng lãnh thổ bị lực lượng thánh chiến này chiếm đóng.

Chiến dịch không kích của liên quân đã tiêu diệt gần 500 chiến binh IS, cứu Kobani thoát nguy cơ thất thủ

Cùng ngày, Đài Quan sát nhân quyền Syria cho biết, các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiêu diệt 553 phiến quân Hồi giáo và cướp đi sinh mạng của 32 dân thường trong chiến dịch kéo dài suốt 1 tháng qua ở Syria.

Theo tổ chức này, trong số các trường hợp tử vong có tới 464 trường hợp là các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS)-một nhánh của al Qaeda-hiện đang chiếm đóng một khu vực lãnh thổ rộng lớn của Syria và quốc gia láng giềng Iraq.

Các cuộc tấn công cũng tiêu diệt 57 chiến binh của một nhóm khủng bố có mối liên hệ chặt chẽ với al-Qaeda là Nusra Front.

Trong số 32 dân thường thiệt mạng có 6 trẻ em và 5 phụ nữ.

Từ tháng 9, Mỹ và các đồng minh Ả Rập đã tổ chức hàng loạt cuộc không kích nhằm vào phiến quân IS tại các tỉnh ở Syria. Anh và Pháp sau đó cũng đã tham gia liên Minh Quân sự này.

Washington tin rằng việc thực hiện các cuộc không kích dựa vào Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc cho phép quyền phòng vệ cá nhân hoặc tập thể chống lại các cuộc tấn công vũ trang.

Đến nay, gần 200.000 người đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến kéo dài suốt 3 năm qua tại Syria theo Liên Hợp Quốc. Các cuộc tấn công của liên quân đã nhằm vào các tỉnh Aleppo, Deir al-Zor, Idlib, Raqqa và al-Hassakah của Syria.

 

 

Yên Yên (Tổng hợp)

Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news