Tin mới

IS chặt đầu 4 cầu thủ bóng đá Syria

Thứ bảy, 09/07/2016, 09:03 (GMT+7)

Các chiến binh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chặt đầu 4 cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Syria sau khi lãnh đạo Hồi giáo của nhóm nói rằng chơi bóng đá là chống lại đạo Hồi.

Các chiến binh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chặt đầu 4 cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Syria sau khi lãnh đạo Hồi giáo của nhóm nói rằng chơi bóng đá là chống lại đạo Hồi.

Theo Daily Mail, cả 4 nạn nhân đều là cầu thủ đang chơi cho đội bóng nổi tiếng Al-Shabab. Họ bị chặt đầu công khai trước sự chứng kiến của một đám đông trẻ nhỏ ở Raqqa sau khi bị cáo buộc làm gián điệp cho quân nổi dậy người Kurd.

IS chặt đầu 4 cầu thủ bóng đá bị cáo buộc làm gián điệp. Ảnh: Daily Mail

Hình ảnh khủng khiếp về vụ hành quyết và cảnh những đứa trẻ xem thi thể các nạn nhân được đăng tải trên một tài khoản Twitter của nhóm.

Tổ chức chống IS "Raqqa bị giết chết trong im lặng" xác định các cầu thủ bị IS chặt đầu là Osama Abu Kuwait, Ihsan Al Shuwaikh, Nehad Al Hussen và Ahmed Ahawakh. Tổ chức này cũng đăng ảnh những nạn nhân trong trang phục thi đấu của đội Al-Shabab.

 

4 cầu thủ bị hành quyết đều đang chơi cho đội bóng nổi tiếng Al-Shabab

Chưa xác định kẻ thực hiện hành quyết là ai.

Khi chiếm đóng Raqqa cách đây 2 năm, IS đã cấm tổ chức các môn thể thao, bao gồm cả bóng đá. Năm ngoái, IS đã bắt và dùng súng máy hành quyết 13 thiếu niên vì xem trận bóng đá cúp châu Á giữa Iraq và Jordan.

[mecloud]p8mBqoLMz9[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news