Tin mới

IS tấn công các trường học Iraq, bắt cóc 120 học sinh

Thứ hai, 13/04/2015, 08:57 (GMT+7)

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm 11/4 đã bắt cóc khoảng 120 học sinh tại các quận ở phía Nam và Tây thành phố Mosul của Iraq nhằm đòi tiền chuộc hoặc huấn luyện các em thành binh sĩ cho chúng.

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm 11/4 đã bắt cóc khoảng 120 học sinh tại các quận ở phía Nam và Tây thành phố Mosul của Iraq nhằm đòi tiền chuộc hoặc huấn luyện các em thành binh sĩ cho chúng.

Times of Asrael dẫn nguồn tin từ hãng DPA của Đức cho biết, các phiến quân IS đã tấn công một loạt trường học ở các khu vực al-Qayyarah, al-Shura, Badoush và al-Baaj ở Mosul, cách thủ đô Baghdad khoảng 400 km về phía bắc, và bắt cóc các học sinh.

Nhóm học sinh có độ tuổi từ 12-15. Các em bị bắt ra khỏi lớp học và đưa lên các xe quân sự.

Hiện chưa rõ nơi giam giữ cũng như số phận của những học sinh bị bắt cóc.

Theo BasNews, một tờ tin tại Iraq, nhiều khả năng những học sinh này bị IS dẫn tới thành phố Raqqa, trung tâm đầu não của tổ chức ở Syria.

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo đã đột nhập trường học và bắt cóc khoảng 120 học sinh

 

Trong khi đó, một quan chức Đảng Dân chủ người Kurk (KDP) nói rằng các phiến quân IS đã hành quyết 21 thành viên của đảng này ở Mosul.

Các tay súng IS chiếm giữ Mosul, thành phố lớn thứ 2 của Iraq, sau một cuộc tấn công hồi tháng 6 năm ngoái.

Sau đó, lực lượng này tiếp tục tấn công, chiếm quyền kiểm soát thêm nhiều khu vực khác ở Iraq và thực hiện nhiều tội ác man rợ nhằm vào cộng Hồi giáo dòng Shiite, Sunni, người Kurk và người theo đạo Tin Lành.

IS mở các cuộc tấn công quy mô ở phía tây bắc Iraq từ tháng 6 năm ngoái và hiện chiếm giữ nhiều khu vực tại quốc gia này. Lực lượng bảo vệ Baiji đã bị bao vây trong nhiều tháng. Quân đội Iraq phá vỡ thế vây hãm tại đây hồi tháng 10 năm ngoái nhờ sự hỗ trợ từ các cuộc không kích của Mỹ và liên minh.

 

Yên Yên (Times of Israel)



 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news