Tin mới

Kẻ bắt cóc bé gái 10 tuổi gây xôn xao ở Thái Nguyên khai gì?

Thứ ba, 21/07/2020, 10:26 (GMT+7)

Đối tượng Đàm Tiến H. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, theo đó động cơ của hắn không phải đem bán như nhiều người nghĩ.

Thông tin mới nhất trên Lao Động Thời đại cho biết ngày 20/7, Công an huyện Đại Từ (Thái Nguyên) xác nhận đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Đàm Tiến H. ((SN 1987, trú tại xóm 8, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi xâm hại người dưới 16 tuổi.

Theo đó, tối ngày 17/7, tại nhà chị Chu Thị L. (SN 1983, trú tại huyện Đại Từ, Thái Nguyên), con gái chị L. là cháu T. (SN 2010) đang chơi một mình trong nhà thì bị 1 đối tượng lạ mặt vào nhà bịt miệng và bế đi.

Đối tượng Đàm Tiến H. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an

Vào thời điểm này, cháu Đinh Như Quỳnh Linh (2006) đến nhà chị L. chơi và phát hiện nên đã hô hoán mọi người giúp đỡ.

Bị nhiều người dân truy đuổi nên đối tượng này đã bỏ xe máy, chạy theo đường ruộng để tẩu thoát.

Sự việc này sau đó nhanh chóng được trình báo đến cơ quan công an.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Bản Ngoại huyện Đại Từ đã nhanh chóng xuống hiện trường và phát xác minh sự việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 xe máy mang nhãn hiệu Yamaha Sirius biển số 20F1 – 566.34 bị bỏ lại cách nhà chị L. khoảng 40m.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe có chứa dây thừng, băng dính và nhiều vật dụng khác.

Ngày 18/7, công an huyện Đại Từ đã bắt giữ được nghi phạm Đàm Tiến H.

Khai nhận bước đầu tại cơ quan điều tra, đối tượng này thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời thừa nhận động cơ bắt cóc của đối tượng là hiếp dâm.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiến hành điều tra và làm rõ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news