Tin mới

Kết luận vụ "đôi nam nữ tử vong bất thường" trong căn nhà khóa trái

Thứ sáu, 09/06/2017, 08:32 (GMT+7)

Do có mâu thuẫn nên Cường đã dùng dao đâm chết chị Hoa sau đó tự cắt mạch máy tay, tự đâm vào bụng và treo cổ tự tử.

Do có mâu thuẫn nên Cường đã dùng dao đâm chết chị Hoa sau đó tự cắt mạch máy tay, tự đâm vào bụng và treo cổ tự tử. 

Thông tin trên báo Công an nhân dânVietnamnet đưa tin cho hay, chiều ngày 8/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin chính về vụ án đôi nam nữ tử vong tại tiệm cửa sắt Khánh Huy (thuộc ấp Bình Phú, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Thông tin từ phía cơ quan công an cho hay, khoảng 15h15 phút ngày 6/6, anh Lê Quốc Cường  (28 tuổi, ngụ KP2, phường An Lợi Đông, quận 2, TP Hồ Chí Minh) phát hiện tại tiệm cửa sắt Khánh Huy hai người tử vong gồm, chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa (37 tuổi, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 6, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) bị đâm chết nằm ngửa trên giường và Huỳnh Duy Cường (34 tuổi, ngụ ấp Giồng Ông Đông, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch) chết trong tình trạng treo cổ trên trần nhà.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan Công an xác định, do có mâu thuẫn nên Cường đã dùng dao đâm chết chị Hoa, sau đó tự cắt mạch máu tay, tự đâm vào bụng và treo cổ tự tử. 

Cơ quan chức năng Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và xác định chị Hoa tử vong do ngạt vì tràn máu khí quản, Cường tử vong do ngạt vì treo cổ và mất máu.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news