Tin mới

Khó hiểu: Đeo khẩu trang giữa dịch Covid-19, bác sĩ Mỹ bị kỷ luật

Thứ năm, 02/04/2020, 11:25 (GMT+7)

Để giữ hình ảnh sạch đẹp trong bệnh viện, không muốn cơ sở của mình gắn liền với đại dịch Covid-19 nên bệnh viện đã hạn chế các bác sĩ đeo khẩu trang.

Henry Nikicicz - một bác sĩ gây mê tại Mỹ vừa hoàn thành đặt nội khí quản cho một bệnh nhân ngoài 70 tuổi, bị viêm đường hô hấp cấp lúc 6h30. Tưởng rằng mọi thứ đã đốt đẹp nhưng không ngờ rắc rối bây giờ mới chính thức ập đến, theo New York Times.

Khi bác sĩ vừa ra khỏi phòng điều trị, ông xuống thang máy và nhìn thấy một nhóm người đi về phía mình. Vị bác sĩ lập tức đeo lại khẩu trang N95 vì muốn bảo vệ bản thân và những người xung quanh khỏi nguy cơ lây nhiễm vì tình hình dịch bệnh tại Mỹ hiện rất căng thẳng.

Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến một vài ngày sau, bác sĩ Henry được thông báo ông có thể mất việc vì đã vi phạm Chính sách của cơ quan. Cụ thể, bệnh viện Đại học Y ở El Paso (Texas) cấm đeo khẩu trang bên ngoài hành lang.

Henry lập tức phản đối điều này: "Đeo khẩu trang là điều cần thiết đối với tôi". Ông đã ngoài 60 tuổi, mắc các bệnh nền như hen suyễn và cao huyết áp. Do không chịu "hối lỗi" nên Henry đã bị đình chỉ công việc và không được trả lương.

Trong lúc virus corona cùng nỗi sợ hãi đang lây lan trên toàn thế giới, hệ thống y tế Mỹ cũng đang chứng kiến sự căng thẳng gia tăng giữa y bác sĩ với ban quản trị bệnh viện. Nỗi sợ càng có căn cứ khi nhiều y bác sĩ đã qua đời ở Trung Quốc, Italia, Tây Ban Nha vì nhiễm Covid-19. Ngay tại tâm dịch New York của Mỹ, hơn 200 nhân viên y tế cũng mắc bệnh.

Thế nhưng thời điểm này, các bác sĩ và ban quản trị bệnh viện vẫn còn mải tranh cãi kịch liệt về những vấn đề như: Liệu có nên đeo khẩu trang bên ngoài phòng mổ? Nên đeo N95 hay loại khẩu trang mỏng hơn? Những câu hỏi này vẫn chưa có một lời đáp chắc chắn.

Một vài bệnh viện cho phép bác sĩ đeo khẩu trang bên ngoài phòng điều trị, một số nơi còn bắt buộc. Nhưng cũng bệnh viện cho rằng hành động đó là không cần thiết. Được biết, tất cả cơ quan y tế Mỹ đều phải tham khảo hướng dẫn từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật (CDC). Nhưng CDC đã thay đổi quy chuẩn khá nhiều lần. Đến hiện tại, họ cho rằng nhân viên y tế không cần đeo khẩu trang trong mọi thời điểm.

Vào ngày 31/3, bác sĩ Anthony S. Fauci - thành viên chủ chốt trong ban ứng phó dịch Covid-19 của chính quyền liên bang Mỹ - cho biết rằng CDC đang cân nhắc thay đổi các hướng dẫn về việc đeo khẩu trang.

Bác sĩ Henry Nikicicz (Ảnh: NY Times)

Giữa lúc đó, hàng loạt y bác sĩ Mỹ vẫn đang hoang mang, tức giận và sợ hãi. Họ quyết định làm theo những gì mà mình cho là đúng. Không ít các bác sĩ tin rằng ban quản trị đang cố gắng bảo vệ hình ảnh của bệnh viện, không muốn cơ sở của mình gắn liền với dịch Covid-19.

Liên quan đến việc bác sĩ Henry đòi đeo khẩu trang, ông đã được sếp nhắn tin rằng: "Anh đang đeo khẩu trang trong sảnh bệnh viện đấy à? Ở đó không có nhiều virus Vũ Hán hơn siêu thị Walmart đâu! Có lẽ còn ít hơn".

Cho đến giữa trưa ngày 30/3, bệnh viện xác nhận "bác sĩ Henry không còn được xếp vào các ca trực vì không chấp hành quy định". Nhưng đến chiều hôm đó, ban quản lý đã thay đổi quyết định và cho vị bác sĩ tiếp tục đeo khẩu trang y tế trong khuôn viên bệnh viện nhưng chỉ đeo khẩu trang N95 trong phòng điều trị.

Theo số liệu cập nhật đến rạng sáng 2/4 theo giờ Việt Nam, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Mỹ đã lên tới 215.003 người sau khi tăng thêm 26.473 người so với ngày trước đó.

Nhiều bệnh viện Mỹ cho rằng việc đeo khẩu trang thường xuyên là không cần thiết, ngay cả đối với y bác sĩ (Ảnh: Reuters)

Như vậy, Mỹ đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có số ca mắc Covid-19 vượt quá mốc 210.000 người. Số người tử vong vì Covid-19 tại Mỹ hiện được ghi nhận ở 4.713 người, tăng 660 người trong vòng 24 giờ qua. Trong khi đó, số lượng phục hồi là 8.805 người, còn số ca bệnh nặng là 5.005 người.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news