Tin mới

'Khoắng' xe đạp bán lấy 100 ngàn đồng: Triệu Quân Sự định tìm quán game, bố mẹ ruột chính thức lên tiếng

Thứ năm, 02/06/2022, 09:48 (GMT+7)

Triệu Quân Sự từng mua trà sữa, đi lang thang trước khi bị bắt hậu trốn trại lần 3.

Tối ngày 31/5, dư luận dậy sóng trước thông tin Triệu Quân Sự - tù nhân đang thụ án chung thân tại trại giam của Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng trốn trại lần thứ 3. Chưa đầy 24 tiếng lẩn trốn, Triệu Quân Sự đã bị Công an xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa và dân quân tự vệ phát hiện tại vị trí cách trại giam hơn 30km. "Thời điểm bị bắt, Triệu Quân Sự đang đi tìm quán game", một cán bộ quân đội tham gia dẫn giải phạm nhân cho biết. Hiện tại, tù nhân này đã được chính quyền địa phương bàn giao cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng. 

Triệu Quân Sự đã được chính quyền địa phương bàn giao cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng
Triệu Quân Sự đã được chính quyền địa phương bàn giao cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng
Thời điểm bị bắt, Triệu Quân Sự không có hành vi chống đối. Thậm chí khi ở trên xe áp giải, tù nhân này còn cười nói vô cùng vui vẻ
Thời điểm bị bắt, Triệu Quân Sự không có hành vi chống đối. Thậm chí khi ở trên xe áp giải, tù nhân này còn cười nói vô cùng vui vẻ

Theo thông tin từ Tiền Phong trong quá trình lẩn trốn, Triệu Quân Sự đã trộm xe đạp của người dân và đem bán được 100 nghìn đồng. Sau đó, tên này di chuyển đến một cửa hàng bán chè tại khu vực chợ Vừng. Tại đây, Sự mua 2 ly chè với giá tiền 20.000 đồng. Đáng chú ý, khi chủ quán thối thừa tiền, tù nhân này đã chủ động trả lại, lấy đúng số tiền thừa rồi chào hỏi lễ phép rời đi.

Sau đó, Triệu Quân Sự đi bộ sang bên kia vệ đường Quốc lộ 1A để ngồi ăn và bị người dân phát hiện và báo với lực lượng chức năng. Khi bị bắt, Triệu Quân Sự không có hành vi chống đối. 

Chủ quán chè kể lại toàn bộ sự việc Triệu Quân Sự ghé quán mình
Chủ quán chè kể lại toàn bộ sự việc Triệu Quân Sự ghé quán mình

Theo một nhân chứng kể lại trên Zing, khi xuất hiện tại khu vực Chợ Vừng xã Yên Dương, Triệu Quân Sự mua trà sữa uống rồi đi lang thang. Thời điểm này, tù nhân ăn vận kín đáo với áo phông màu xanh, quần tối màu, đeo khẩu trang và đội mũ.

Cũng trong chiều 1/6, phóng viên VTC đã có mặt tại nhà của bố mẹ Triệu Quân Sự. Bố tù nhân này thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin con trai bị bắt sau khi trốn trại lần thứ 3. Ngày càng già yếu, bố Sự cho biết rất may trong lần này con trai không gây ra thêm tội gì, nếu không con đường về nhà sẽ càng xa. 

Bố Triệu Quân Sự chạnh lòng, mắt nhìn xa xăm nhắn nhủ con: "Hy vọng lần này trở lại trại giam, Sự sẽ chấp hành nghiêm quy định của trại để nhận được sự khoan hồng của pháp luật, nhanh về với chúng tôi". 

Bố tù nhân này thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin con trai bị bắt sau khi trốn trại lần thứ 3, ông mong muốn Triệu Quân Sự sẽ cải tạo tốt, lấy vợ sinh con để vợ chồng ông bà nương tựa lúc tuổi già
Bố tù nhân này thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin con trai bị bắt sau khi trốn trại lần thứ 3, ông mong muốn Triệu Quân Sự sẽ cải tạo tốt, lấy vợ sinh con để vợ chồng ông bà nương tựa lúc tuổi già

Chia sẻ thêm với phóng viên, mẹ phạm nhân cho biết mỗi lần được con gọi điện, bà đều động viên Triệu Quân Sự cải tạo tốt, lấy vợ sinh con để vợ chồng ông bà nương tựa lúc tuổi già. Đáp lời mẹ, Triệu Quân Sự mong muốn gia đình sẽ yên tâm, mong cơ hội trở về cho bố mẹ vui. 

Đáng chú ý, Triệu Quân Sự từng trả lời điều tra viên rằng nguyện vọng cuối cùng trong cuộc vượt ngục lần thứ 2, trốn chạy là muốn được về quê để thăm mẹ.

Triệu Quân Sự cũng thường xuyên động viên bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khoẻ
Triệu Quân Sự cũng thường xuyên động viên bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khoẻ

Về vụ việc Triệu Quân Sự trốn trại lần 3, luật sư Hoàng Ngọc Biên (Nguyên Điều tra viên cao cấp Bộ Quốc phòng ) cho biết theo Điều 386 Bộ luật Hình sự 2015 người phạm tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc sẽ phải chịu khung hình phạt từ 6 tháng tới 3 năm tù giam. Ngoài ra, trong quá trình điều tra nếu phát hiện tội phạm dùng vũ lực, đe dọa người canh gác để vượt ngục có thể bị xử lý với khung hình phạt là 3-10 năm tù.

Trước đó, trong đợt vượt ngục lần 2, Tòa án quân sự Quân khu 5 đã  tuyên Triệu Quân Sự 3 năm tù về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ" và 3 năm tội "Trộm cắp tài sản", tổng hợp hình phạt là án chung thân.

>>> XEM THÊM: Tin giải trí Cbiz ngày 1/6: Phúc lợi quốc tế thiếu nhi, biến mới Cát Tư Tề, loạt phim qua kiểm duyệt, Tiêu Chiến gây sốt MXH 

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news