Tin mới

Khởi tố 3 người đàn ông đốt đuốc lấy mật ong gây cháy cả khu rừng

Thứ năm, 18/07/2019, 09:38 (GMT+7)

Sau khi lấy được khoảng 8 kg mật ong, 3 đối tượng không dập tắt đuốc nên đã gây ra vụ cháy rừng thiệt hại hơn 255 triệu đồng.

Theo tin tức trên Trí thức trẻ, Thanh niên, ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Huy Chương (48 tuổi), Nguyễn Văn Sửu (46 tuổi, cùng ngụ xã Sơn Hồng, H.Hương Sơn) và Lương Xuân Thịnh (52 tuổi, ngụ xã Sơn Lĩnh, H.Hương Sơn) để điều tra về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 23/6, các bị can Chương, Sửu và Thịnh mang theo dao, bật lửa, ba lô vào khu vực rừng Khe Nhồng (thuộc địa phận thôn 10, xã Sơn Hồng) tìm tổ ong đốt lấy mật và phát hiện 1 tổ ong trên cây nên làm đuốc, châm lửa hun khói.

Sau khi lấy được khoảng 8 kg mật ong, cả 3 ra về mà không dập tắt ngọn đuốc khiến lửa bén xuống lớp thực bì. Khi phát hiện khói bốc lên ở vị trí đốt ong, cả 3 quay lại dùng cành cây dập lửa nhưng bất thành. Lúc lửa ngày càng lan rộng thì cả nhóm bỏ chạy về nhà.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng huyện Hương Sơn huy động lực lượng vào khu rừng xảy ra cháy lớn dập lửa và điều tra nguyên nhân.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh và Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn xác định Chương, Sửu và Thịnh là thủ phạm gây ra vụ cháy rừng nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, cả 3 đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an cúng xác định vụ cháy gây thiệt hại hơn 250 triệu đồng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news