Tin mới

Khởi tố vụ 12 thanh niên thương vong tại quán karaoke Queen Club

Thứ tư, 17/09/2014, 14:52 (GMT+7)

Sáng 17/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan đến vụ 12 thanh niên thương vong tại quán karaoke Queen Club ở thôn 7, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, Quảng Ninh.

Sáng 17/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan đến vụ 12 thanh niên thương vong tại quán karaoke Queen Club ở thôn 7, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, Quảng Ninh.


Theo cơ quan cảnh sát điều tra, đây là vụ việc rất nghiêm trọng vì có nhiều người thiệt mạng. Việc ra quyết định khởi tố vụ án để thu thập tài liệu theo đúng quy định của Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra cũng đang xem xét việc có hay không dấu hiệu của một vụ án hình sự, trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh cũng như các bên liên quan.

Trong diễn biến mới nhất của vụ việc, sáng 14/9, chị La Thị Linh (29 tuổi), quê Ba Bể, Bắc Kạn là nạn nhân thứ 10 trong vụ ngạt khí đã tử vong. Chị Linh nhập viện trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, gia đình đã xin chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy về nhà chồng tại Hưng Yên.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 21h ngày 7/9, một nhóm thanh niên gồm 12 người, trong đó có 1 nữ đến hát tại quán Karaoke Queen, do anh Nguyễn Hữu Tuyến (SN 1981, trú tại 43, phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) là chủ quán. Đến khoảng 21h30, anh Tuyến ra về và bàn giao quán cho Đinh Văn Thuấn quản lý.

Người dân địa phương bàng hoàng trước vụ 12 thanh niên thương vong tại quán karaoke - Ảnh: NLD

Vào thời điểm này tại quán bị mất điện do trên địa bàn huyện Hải Hà có mưa to, giông lốc. Vì vậy nhân viên của quán đã mang máy phát điện vào trong quán nổ máy phục vụ khách.

Đến 15h30 ngày hôm sau (8/9), chị Phạm Thị Hải Yến (SN 1992, là nhân viên thu ngân của quán) đến nhưng thấy cửa khóa, không vào được nên đã gọi điện cho anh Tuyến đến mở cửa. Sau khi mở cửa, phát hiện trong quán có 12 người (11 nam, 1 nữ) đang nằm trong tình trạng bất động và đã trình báo cơ quan công an. Qua khám nghiệm sơ bộ, xác định 6 người đã chết và 6 người còn lại có dấu hiệu bị suy hô hấp cấp.

Ngay sau đó, công an tỉnh đã có mặt tiếp cận hiện trường, khám nghiệm để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên.

Những ngày tiếp theo, thêm 4 nạn nhân trong vụ ngạt khí đã tử vong, mặc dù được các bác sỹ bệnh đã tận tình cứu chữa. Đến nay, chỉ còn 2 người sống sót trong số 12 trường hợp bị ngạt khí tại quán karaoke ở huyện Hải Hà. Trong đó, có một trường hợp đã tỉnh lại và một trường hợp khác đang có dấu hiệu chuyển biến tích cực.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Phương Huyền

Tổng hợp/ Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news