Tin mới

Khởi tố vụ án 2 phóng viên báo Giao thông bị côn đồ hành hung

Thứ tư, 10/06/2015, 13:16 (GMT+7)

Liên quan đến vụ 2 phóng viên báo Giao thông bị côn đồ hành hung và cướp máy quay, Công an quận 9 (TP.HCM) cho biết đã ký quyết định khởi tố vụ án.

Liên quan đến vụ 2 phóng viên báo Giao thông bị côn đồ hành hung và cướp máy quay, Công an quận 9 (TP.HCM) cho biết đã ký quyết định khởi tố vụ án.

Sáng 10/6, một lãnh đạo Công an quận 9 (TP HCM) cho biết trên báo Giao thông, cơ quan này vừa ký quyết định khởi tố vụ án Cướp giật tài sản liên quan đến việc 2 phóng viên (PV) của Báo Giao thông bị hành hung, cướp máy quay phim.

[mecloud]yBPXue2onJ[/mecloud]

Đã khoanh vùng đối tượng hành hung 2 phóng viên báo Giao thông/ VTV

Theo Thượng tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng Đội CSĐT về tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 9, qua hai ngày sàng lọc, các trinh sát đã nhận dạng được một số đối tượng tham gia hành hung 2 PV Vĩnh Phú và Linh Hoàng (PV tập sự).

Phóng viên Vĩnh Phú (giữa) và Linh Hoàng (bìa trái) tại bệnh viện Q.9 - Ảnh báo Giao thông

Cũng liên quan đến vụ việc, ngày 9/6, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có công văn gửi Chủ tịch UBND TP.HCM, đề nghị chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm nhóm người hành hung 2 phóng viên Báo GTVT.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia còn đề nghị làm rõ dấu hiệu bảo kê hoạt động chở quá tải trọng xe trên địa bàn quận 9; Thanh tra giao thông kết hợp với CSGT tiếp tục kiểm soát phương tiện trên địa bàn TP.HCM và quận 9. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng đề nghị Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo UBND quận 9 tăng cường quản lý; phối hợp với ngành giao thông, cơ quan công an để xử lý triệt để tình trạng xe chở quá tải trọng quy định.     

Chiều 9/6, ông Nguyễn Đức Hanh, Ủy viên thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam đã đến Văn phòng Đại diện Báo Giao thông (92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP HCM) thăm hỏi, động viên phóng viên Vĩnh Phú và phóng viên tập sự Linh Hoàng.

Ông Hanh cũng thay mặt công đoàn ngành, hỗ trợ mỗi PV 5.000.000 đồng và chúc 2 PV vượt qua gian khó, tiếp tục sự nghiệp cầm bút. “Đây là  tai nạn nghề nghiệp, mong 2 bạn cố gắng vượt qua. Công đoàn ngành sẽ đứng sau PV, hỗ trợ tối đa cho các anh chị em PV tác nghiệp đúng pháp luật và chủ trương chống xe quá tải, quá khổ của lãnh đạo Bộ GTVT”, ông Hanh nói.

Cùng thời điểm này, bà Uông Thị Thanh Thủy, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 6 và ông Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ 4 cũng đến thăm hỏi, động viên và gửi phần quà hỗ trợ cho 2 PV Báo Giao thông bị hành hung trong quá trình tác nghiệp.

BP (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news