Tin mới

Khu vực đắm phà Hàn Quốc là vùng thảm họa đặc biệt

Thứ năm, 17/04/2014, 16:05 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét việc chỉ định thị trấn phía nam Jindo và khu vực ven biển gần đó là vùng thảm họa đặc biệt để mở rộng hỗ trợ nhanh chóng và toàn diện cho các nạn nhân của vụ đắm phà chết người này.

(Tinmoi.vn) Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét việc chỉ định thị trấn phía nam Jindo và khu vực ven biển gần đó là vùng thảm họa đặc biệt để mở rộng hỗ trợ nhanh chóng và toàn diện cho các nạn nhân của vụ đắm phà chết người này.

 “Chính phủ đang cân nhắc việc tuyên bố đảo Jindo và khu vực ngoài khơi là vùng thảm họa đặc biệt để cấp ngân sách cần thiết cho các hoạt động cứu hộ và chăm sóc tốt hơn cho các nạn nhân”, một quan chức của Bộ An ninh và Hành chính cho biết. “Sau khi xem xét những biện pháp nào sẽ giúp ích cho các nạn nhân, gia đình và khu vực, chúng tôi sẽ sớm đưa ra quyết định”.

Khu vực đắm phà Hàn Quốc là vùng thảm họa đặc biệt

Tổng thống Park Geun-hye đã đến thăm khu vực phà bị đắm vào sáng nay. Chuyến thăm bất ngờ của bà Park cho thấy lãnh đạo đất nước đang rất lo ngại về số phận của những người đang mất tích và bị mắt kẹt trong phà.

“Tôi rất lo các nỗ lực cứu hộ bị chậm mặc dù chúng tôi đã huy động nhiều nhân viên và thiết bị. Thời tiết trên biển rất lạnh và dưới nước thì càng lạnh hơn. Nếu có người sống sót thì mỗi phút mỗi giây trôi qua đều rất quan trọng”, bà Park nói.

Đi cùng với Tổng thống Park còn có tham mưu trưởng Kim Ki-choon, Thư ký báo chí cấp cao Lee Jung-huyn và thư ký chính trị cấp cao Park Joon-woo.

Phà Sewol có tải trọng 6.325 tấn chở 475 người, chủ yếu là học sinh một trường trung học gần Seoul. Hiện, có 9 người được xác nhận đã chết, 287 người vẫn mất tích trong đó có 245 học sinh. Nguyên nhân của thảm kịch vẫn chưa rõ nhưng các chuyên gia nói rằng có thể tàu đã va phải đá ngầm dưới nước.

Bảo Linh (Theo yonhap)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news