Tin mới

Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam trong năm 2020

Thứ hai, 30/12/2019, 11:50 (GMT+7)

Năm 2020 sẽ là một năm rất bận rộn với các cấp độ của đội tuyển bóng đá Việt Nam với nhiều mục tiêu và cột mốc mới cần chinh phục.

Khép lại một năm 2019 đầy thành công, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục những cột mốc mới trong năm 2020. Trong tháng 1 tới, U23 Việt Nam sẽ tham dự VCK U23 châu Á 2020 trên đất Thái Lan. Chúng ta sẽ có trận đấu mở màn với U23 UAE vào ngày 10/1. Tiếp đến, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Jordan (13/1) và U23 Triều Tiên (16/1).

U23 Việt Nam sẽ tham dự VCK U23 châu Á trong tháng 1/2020. Ảnh: Internet

Ở cấp độ ĐTQG, Quế Ngọc Hải và các đồng đội sẽ tập trung trở lại vào tháng 3 và có trận đấu làm khách trên sân của Malaysia vào ngày 31/3. Tiếp đến vào các ngày 4/6 và 9/6, ĐT Việt Nam sẽ đón tiếp Indonesia trên sân nhà và làm khách đến sân của UAE.

Hiện tại, chúng ta đang đứng đầu bảng G tại vòng loại World Cup 2022. Nếu tiếp tục duy trì vị trí này sau trận đấu gặp UAE, ĐT Việt Nam sẽ có các trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 vào các tháng 9, 10 và 11. Nếu không, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tham dự vòng loại Asian Cup 2023 vào quãng thời gian nói trên.

ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Internet

Đến cuối năm, NHM Việt Nam có thể đón chờ giải đấu AFF Cup 2020, giải đấu mà Những ngôi sao vàng đang là nhà ĐKVĐ. Hành trình bảo vệ ngôi vương của ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu vào ngày 23/11/2020 và nếu thuận lợi, HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ chơi trận chung kết vào ngày 31/12.

Trong năm 2020, ĐT nữ Việt Nam cũng sẽ tham dự vòng loại cuối cùng của Olympic Tokyo.  Đầu tháng 2, đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Hàn Quốc thi đấu ở vòng loại này.

ĐT nữ Việt Nam sẽ tham dự vòng loại Olympic Tokyo 2020 vào tháng 2. Ảnh: Internet

Ở các cấp độ trẻ, VFF cũng sẽ bố trí các đội tuyển U19, U23 của cả nam và nữ có những trận đấu giao hữu để cọ xát và nâng cao trình độ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news