Tin mới

Lý Hùng vẫn chọn cô đơn dù sở hữu '30 tập yêu' với tình trường toàn mỹ nhân đình đám

Thứ sáu, 23/07/2021, 08:45 (GMT+7)

Tài tử Lý Hùng vẫn lựa chọn cuộc sống 'phòng đơn gối chiếc' dù sở hữu trong tay tình trường dài hơn '30 tập yêu' với dàn mỹ nhân đình đám của màn ảnh Việt. 

'Ông hoàng màn bạc' với catxe cao ngất ngưởng

Thập niên những năm 90, khi dòng phim 'mỳ ăn liền' lên ngôi và ở thời kỳ đỉnh cao cực thịnh, cái tên tài tử Lý Hùng được biết đến như một 'ông hoàng màn bạc' với mức catxe cao ngất ngưởng, giá trị bằng mấy cây vàng thời kỳ đó.

Đã có thời kỳ, Lý Hùng cho biết ở thời kỳ hoàng kim, mức catxe của anh có giá lên đến 30 triệu đồng tương đương 2 tỷ đồng/ phim bây giờ.

Lý Hùng sở hữu vẻ điển trai phong trần, từng là hiện tượng của màn ảnh Việt. Ảnh: Internet
Lý Hùng sở hữu vẻ điển trai phong trần, từng là hiện tượng của màn ảnh Việt. Ảnh: Internet

Nổi danh cùng Lý Hùng còn có các tài tử đình đám khác như Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh hay Thương Tín...Những cái tên đều gợi đến cho khán giả nhớ đến cả bầu trời ký ức tươi đẹp với những bộ phim đã đi vào tiềm thức.

       >>Đọc thêm: Thực hư mối quan hệ giữ Lý Hùng và Diễm Hương cùng tin đồn có con gây chấn động

Điều đặc biệt là toàn bộ số tiền khủng mà nam tài tử Lý Hùng kiếm được, anh đều đưa hết cho mẹ của mình bởi 'bà là người có tâm tốt, tâm chí tự thiện hết'.

Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Lý Hùng được mệnh danh là 'ông hoàng màn bạc'. Ảnh: Internet
Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Lý Hùng được mệnh danh là 'ông hoàng màn bạc'. Ảnh: Internet

Trong suốt 30 năm lăn lộn với nghề và có được số vốn làm ăn, Lý Hùng tập trung vào công việc điều hành hãng phim Lý Huỳnh cùng với gia đình. 

Không chỉ là ông chủ hãng phim, Lý Hùng còn được biết đến là một trong những đại gia bất động sản. 

Thời kỳ này mức catxe của Lý Hùng thuộc hàng khủng. Ảnh: Internet
Thời kỳ này mức catxe của Lý Hùng thuộc hàng khủng. Ảnh: Internet

Cuối tháng 8/2016, Lý Hùng hiện đang sở hữu hơn 30.800 cổ phiếu với giá trị lên đến 800 triệu đồng tại công ty nhà ở Kháng Điền. Công ty này do anh trai của Lý Hùng là Lý Điền Sơn sáng lập và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

'Trải qua hơn 30 mối tình' vẫn chọn độc thân

Được xem là nam tài tử điển trai, hào  hoa bậc nhất màn ảnh Việt với mức catxe khủng, Lý Hùng từng được xem là thần tượng của không ít người những năm thập niên 90. 

Lý Hùng từng trải qua hơn ...30 mối tình nhưng đều là 'tình yêu trên phim ảnh', trong đó chỉ có mối tình duy nhất với nữ minh tinh màn bạc Y Phụng được anh xác nhận và công khai.

Lý Hùng từng công khai duy nhất mối tình với Y Phụng. Ảnh: Internet
Lý Hùng từng công khai duy nhất mối tình với Y Phụng. Ảnh: Internet

Thời điểm này, cả Lý Hùng và Y Phụng đều là những minh tinh nổi tiếng của màn ảnh Việt. 

Cặp đôi được xem như cặp 'tiên đồng ngọc nữ' từ màn ảnh phim ra ngoài đời thực. 

Tuy nhiên mối tình nồng cháy của Lý Hùng và Y Phụng chỉ kéo dài 4 năm sau đó cả hai đã 'đường ai nấy đi' trong tiếc nuối, khiến nhiều khán giả cũng như truyền thông thời kỳ đó không khỏi ngỡ ngàng. 

Sau đó, Y Phụng đã trải qua một lần đổ vỡ và hiện đã tìm được bến đỗ hạnh phúc và có một gia đình nhỏ bên trời Tây cùng ông xã đại gia kín tiếng. 

'Người tình màn ảnh' của Lý Hùng -Việt Trinh. Ảnh: Internet
'Người tình màn ảnh' của Lý Hùng -Việt Trinh. Ảnh: Internet

Trong khi đó, Lý Hùng vẫn lựa chọn độc thân ở độ tuổi U60 và không ít lần bị những người hâm mộ sốt sắng. 

Nói về mối tình đã qua với Y Phụng, nam tài tử Lý Hùng cho biết mình và Y Phụng yêu nhau 4 năm nhưng có nhiều khúc mắc về gia đình đã khiến anh và cô không đến được với nhau. 

'Tôi rất tiếc nuối nhưng âu đó cũng là duyên số'.

Tuy nhiên, Lý Hùng từng không ít lần chia sẻ trước truyền thông rằng mình chưa bao giờ có ý định ép mình phải tìm một ai đó làm bạn đời và sống với nhau đến lúc về già. 

Lý Hùng ở thời kỳ hiện tại vẫn chọn độc thân dù trải qua hơn 30 mối tình trên phim ảnh. Ảnh: Internet
Lý Hùng ở thời kỳ hiện tại vẫn chọn độc thân dù trải qua hơn 30 mối tình trên phim ảnh. Ảnh: Internet

Nam tài từ lừng lẫy một thời quan niệm mọi thứ nếu là nhân duyên và nhất là chuyện tình yêu, đã là duyên thì nếu có sẽ đến chứ không phải cố gắng để kiếm tìm. 

'Nếu là duyên số đến lại, tôi sẽ yêu. Còn hiện tại, tôi muốn tập trung cho công việc và gia đình'.

Trong sâu thẳm tâm hồn Lý Hùng vẫn khao khát được yêu được sống trọn vẹn dù hài lòng với cuộc sống đơn thân. 

Nam tài tử đình đám tiết lộ mình vẫn mong tìm được người phụ nữ giống như người mẹ của mình - hết mình vì chồng con, lo toan và vun vén cho gia đình cũng như thấu hiếu và chia sẻ sự bận rộn của chồng, không bao giờ ghen. 

Mối duyên nghiệp với phim ảnh của Lý Hùng

Lý Hùng (1969) sinh ra trong một gia đình có truyền thông võ thuật. 

Vốn là con nhà võ có cha là võ sư - NSND Lý Huỳnh nên ngay từ nhỏ 'máu con nhà võ' đã ngấm vào huyết quản của anh và khiến anh có niềm đam mê võ thuật hơn diễn xuất. 

Dù vậy, mẹ của nam tài tử đã khuyên anh nên đi theo con đường nghệ thuật hơn là trở thành võ sĩ. 

Sau vai diễn đầu tiên là cậu bé bán báo trong bộ phim Phượng, Lý Hùng bắt đầu đặt dấu chân tiếp theo vào nghiệp diễn và đến năm 12 tuổi, anh đã được giao vai chính đầu tay trong tác phẩm Đàn chim và cơn bão. 

Đến năm 1988, Lý Hùng đảm nhận vai diễn Phạm Công, đóng cặp cùng mỹ nhân màn ảnh Diễm Hương trong Phạm Công - Cúc Hoa

Sự thành công vang dội của bộ phim đã đưa tên tuổi của cặp đôi Lý HùngDiễm Hương thành ngôi sao lúc bấy giờ. 

Ngoài đóng cặp cùng Diễm Hương, Lý Hùng còn sánh đôi với loạt mỹ nhân đình đám khác như Việt Trinh, Mộng Vân, Kim Khánh, Thu Hà...

Thời điểm những năm thập niên 90 được xem là thời kỳ hàng kim của tài tử Lý Hùng khi anh tham gia gần 100 bộ phim và đều là vai chính, đưa tên tuổi của anh trở thành 'ông vua màn bạc'.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news