Tin mới

Máy bay dân sự TQ liên tiếp hạ cánh trái phép xuống Trường Sa

Thứ năm, 14/07/2016, 09:42 (GMT+7)

Trước và sau khi Tòa Trọng tài thường trực (PCA) ra phán quyết vụ kiện "đường lưỡi bò", các máy bay dân sự Trung Quốc liên tiếp hạ cánh xuống đá Xu Bi và đá Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trước và sau khi Tòa Trọng tài thường trực (PCA) ra phán quyết vụ kiện "đường lưỡi bò", các máy bay dân sự Trung Quốc liên tiếp hạ cánh xuống đá Xu Bi và đá Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Đài CCTV của Trung Quốc đưa tin, hôm 13/7, hai máy bay dân sự Trung Quốc đã hạ cánh trái phép xuống đá Xu Bi và đá Vành Khăn.

Hai máy bay trên thuộc hãng hàng không China Southern Airlines và hãng hàng không Hainan Airlines cất cánh từ đảo Hải Nam rồi lần lượt bay tới đá Vành Khăn và đá Xu Bi. Sau khi hạ cánh xuống hai đường băng phi pháp, hai máy bay lại quay trở về đảo Hải Nam.

Một máy bay dân sự Trung Quốc ngày 6/1/2016 đã trắng trợn đáp xuống sân bay xây trái phép ở đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: Tân Hoa Xã

Động thái này của Trung Quốc diễn ra một ngày sau khi Tòa Trọng tài kết luận Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử với tài nguyên bên trong yêu sách "đường lưỡi bò" mà Bắc Kinh đơn phương vạch ra, bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông. Trước khi tòa ra phán quyết, máy bay dân sự Trung Quốc hôm qua cũng ngang nhiên hạ cánh trái phép xuống đường băng trên hai đá nói trên.

Xu Bi và Vành Khăn là hai trong số 7 đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép, tiến hành bồi lấp, cải tạo trái phép thành đảo nhân tạo, và xây dựng các đường băng phi pháp.

Giới quan sát cho rằng, Trung Quốc có thể trở nên hung hăng hơn sau phán quyết và không loại trừ khả năng lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông như đã làm ở biển Hoa Đông năm 2013.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news