Tin mới

Máy bay Đức gặp “trục trặc kỹ thuật” chỉ 1 ngày trước khi bị rơi

Thứ tư, 25/03/2015, 09:14 (GMT+7)

Công ty mẹ của hãng Germanwings cho biết chiếc Airbus A320 đã ở chế độ AOG (gặp vấn đề nghiêm trọng, không thể bay) chỉ 1 ngày trước khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, cướp đi sinh mạng của 150 người hôm 24/3.

Công ty mẹ của hãng Germanwings cho biết chiếc Airbus A320 đã ở chế độ AOG (gặp vấn đề nghiêm trọng, không thể bay) chỉ 1 ngày trước khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, cướp đi sinh mạng của 150 người hôm 24/3.

 

Một chiếc Airbus A320 của hãng Germanwings

Một phát ngôn viên của hãng hàng không Lufthansa, Đức nói với Tân Hoa Xã rằng chiếc máy bay gặp “trục trặc kỹ thuật” khiến nó phải ngừng lại ở sân bay Dusseldorf. Trước đó, hãng này cũng xác nhận  với tạp chí Der Spiegel của Đứcc rằng máy bay Airbus A320 mang số hiệu 4U9525 ở trong chế độ AOG chỉ 1 ngày trước khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra.

Phát ngôn viên của hãng hàng không nói thêm rằng chiếc máy bay đã trở lại hoạt động bình thường vào sáng 24/3 sau khi trục trặc ở cửa hạ cánh trên phần mũi được “giải quyết hoàn toàn”. Không có “rủi ro an ninh” sau khi vấn đề này xảy ra, người này cho biết.

Bảo Linh (tin tức Straistimes)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news