Tin mới

Máy bay vận tải cơ C-130 của Mỹ hạ cánh tại Nội Bài

Thứ sáu, 22/02/2019, 15:16 (GMT+7)

Trưa ngày 22/2, vận tải cơ C-130 và hai chiếc Boeing C-17 Globemaster III (ngựa thồ) của Mỹ vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trước khi hội nghị thưởng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra.

Trưa ngày 22/2, vận tải cơ C-130 và hai chiếc Boeing C-17 Globemaster III (ngựa thồ) của Mỹ vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trước khi hội nghị thưởng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra.

Theo tin tức từ Tri thức trực tuyến, Vnexpress, một máy bay vận tải quân sự Lockheed C-130 Hercules của Mỹ vừa hạ cánh tại Nội Bài sáng 22/2, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

C-130 của Mỹ đáp xuống sân bay Nội Bài. Ảnh VNE

Đây là chuyến bay chở các nhân viên quân sự và hàng hóa, trang thiết bị y tế phục vụ chuyến công du của Tổng thống Mỹ tại Hà Nội vào cuối tháng 2/2019.

Được biết, vận tải cơ C-130 Hercules là loại máy bay vận tải hạng trung bốn động cơ tuốc bin cánh quạt, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ vận tải, chuyển quân, cứu thương và có khả năng cất hạ cánh trên đường băng ngắn (STOL), dã chiến. Đặc biệt, thân nó có thể thay đổi để đáp ứng được nhiều vai trò, gồm máy bay vũ trang hạng nặng, tấn công trên không, tìm kiếm cứu hộ, tiếp dầu trên không và cứu hoả.

Dự kiến trong ngày 22/2 sẽ còn ít nhất 4 chuyến C-17 "ngựa thồ" nữa đáp xuống Nội Bài.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news