Tin mới

Miền Bắc đón đợt gió mùa đông Bắc đầu tiên, Hà Nội chuyển mát

Thứ năm, 17/09/2020, 15:02 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta, dự báo từ đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa và giảm nhiệt. Đây là đợt không khí lạnh đầu tiên trong mùa đông 2020-2021.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận Không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Theo dự báo trong đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ.

Miền Bắc sẽ đón đợt gió mùa Đông Bắc đầu tiên trong mùa đông 2020-2021. Ảnh: Internet

Do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén và đầy dần lên, trong chiều tối và đêm nay (17/9) ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai (18/9), ở Bắc Bộ trời chuyển mát, nền nhiệt giảm 3-4 độ so với ngày hôm nay.

Dự báo từ đêm nay (17/9), gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6,  giật cấp 8, biển động.

Thủ đô Hà Nội từ chiều tối và đêm nay (17/9) có lúc mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai (18/9), trời chuyển mát. Nhiệt độ cao nhất khoảng 28-30 độ.

Cơ quan dự báo khí tượng nhận định, do tác động của hiện tượng La Nina, mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn hẳn so với mùa đông năm ngoái. Tuy nhiên, các đợt gió mùa đông bắc đầu mùa ít khi gây rét sâu mà thường mang theo mưa, dông, lốc sét do sự chênh lệch khối khí thời điểm giao mùa.

Còn về tình hình cơn bão số 5, theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 7h sáng 18/9, tâm bão sẽ nằm ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14.

Do ảnh hưởng của bão số 5 nên từ chiều 17/9 đến đêm 18/9, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Lượng mưa phổ biến 200-300 mm/đợt, có nơi mưa trên 400 mm.

Dự đoán đường di chuyển của cơn bão số 5. Ảnh: NCHMF.

Từ 18-20/9, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-150 mm/đợt. Ở Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến 15-30 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong những giờ tới được xác định từ vĩ tuyến 11 độ vĩ bắc đến vĩ tuyến 18 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 110 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13. Biển động dữ dội.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news