Tin mới

Miền Bắc duy trì đêm và sáng rét, trưa nắng nóng đến khi nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 09:18 (GMT+7)

Thời tiết các tỉnh miền Bắc những ngày này tiếp tục rét khô, nền nhiệt thấp, trời nắng hanh, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn. Trong khi đó miền Trung giảm mưa, Nam Bộ se lạnh.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, thời tiết miền Bắc hôm nay tiếp tục chìm sâu trong khối Không khí lạnh mạnh. Khu vực Đông Bắc Bộ ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Trong khi đó khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Miền Bắc duy trì đêm và sáng rét, trưa nắng nóng đến khi nào? - Ảnh 1
 

Khu vực Thủ đô Hà Nội hôm nay ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Theo dự báo trời rét khô ở miền Bắc đến hết ngày 1/2, từ đêm ngày mùng 1-8/2, miền Bắc chuyển sang thời tiết nồm ẩm. Trời nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và mưa phùn. Nhiệt độ trong ngày dao động thấp với nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ, cao nhất 20-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An hôm nay có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ. Hình thái thời tiết trên cũng duy trì ở hai tỉnh đến hết ngày 1/2. Từ 2/2, khu vực này nhiều mây, có mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng.

Các tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ, cao nhất 18-21 độ.

Đà Nẵng đến Bình Định hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, từ đêm nay mưa giảm. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi có gió giật mạnh cấp 6-7. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, cao nhất 19-22 độ.

Khu vực Phú Yên đến Bình Thuận có mưa dông cục bộ vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Trời se lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news