Tin mới

Minh Tuyết "giận dỗi" vì không được làm tình nhân của Bằng Kiều

Thứ sáu, 05/08/2016, 09:51 (GMT+7)

Sự kết hợp ăn ý với nữ hoàng sexy Minh Tuyết từng giúp Bằng Kiều chinh phục và làm mưa làm gió trên sân khấu hải ngoại. Tuy nhiên, do Bằng Kiều gửi lời mời quá muộn khiến Minh Tuyết không thể nhận lời tham gia đêm nhạc "Đêm tình nhân 3" cùng anh.

Sự kết hợp ăn ý với nữ hoàng sexy Minh Tuyết từng giúp Bằng Kiều chinh phục và làm mưa làm gió trên sân khấu hải ngoại. Tuy nhiên, do Bằng Kiều gửi lời mời quá muộn khiến Minh Tuyết không thể nhận lời tham gia đêm nhạc "Đêm tình nhân 3" cùng anh.

Sự kết hợp ăn ý với nữ hoàng sexy từng giúp Bằng Kiều chinh phục và làm mưa làm gió trên sân khấu hải ngoại. Sự đẹp đôi về ngoại hình và ăn ý về giọng hát đã khiến Bằng Kiều – Minh Tuyết gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả thủ đô trong liveshow đầu tiên của Bằng Kiều năm 2014 với bản hit "Xin lỗi anh".

Tiếp tục những thành công của những live concert trước đó, Bằng Kiều tiếp tục tổ chức "Đêm tình nhân 3" với sự tham gia của dàn sao đình đám trong nước và hải ngoại.

Bằng Kiều - Minh Tuyết - MC Kỳ Duyên trong "đêm tình nhân 1".

Được biết, trong Đêm tình nhân 3, nhân vật mang vị trí trung tâm, đồng thời cũng là người biên tập âm nhạc, chỉ đạo nghệ thuật của chương trình vẫn là nam ca sĩ Bằng Kiều, “Đêm tình nhân” là concept chương trình được anh coi là tâm huyết của mình, và dồn rất nhiều sức lực, trí tuệ nhằm đem đến cho khán giả những điều mới mẻ trong âm nhạc, trong cảm xúc. Tuy nhiên, vì anh quá kín tiếng, sau khi hoàn thành hết các khâu chuẩn bị mới ngỏ lời với Minh Tuyết, khiến cô không kịp trở tay. 

“Tôi thông báo cho Minh Tuyết quá muộn. Cô ấy lại là người quá đắt show. Minh Tuyết không thể hủy hợp đồng để về Hà Nội hát cùng tôi. Cô ấy buồn và giận tôi mấy ngày trời” – giọng ca “Lại gần hôn anh” tâm sự.

Thiếu Minh Tuyết, Bằng Kiều vẫn mang đến cho khán giả một bất ngờ thú vị. Đóng vai trò dẫn dắt chương trình là MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Bên cạnh dàn khách mời quen thuộc, Thanh Hà sẽ lần đầu tiên xuất hiện với bài hát gây xôn xao thời gian qua: Anh cứ đi đi. Bản hit này từng được rất nhiều ca sĩ thể hiện một cách chuyên nghiệp nhưng bản mộc thu lúc bông đùa với tiếng đàn của Duy Hân – bạn trai MC Kỳ Duyên của Thanh Hà vẫn được nhiều người sành nghe nhạc đánh giá là hay nhất, chất nhất.

Bằng Kiều dồn rất nhiều sức lực, trí tuệ trong đêm Live concert sắp tới. 

Năm nay, Bằng Kiều quyết định thổi vào “Đêm tình nhân” một hơi thở mới mẻ, mang sắc màu quyến rũ, mê đắm của tình yêu với sự hội ngộ của những “quý ông” làng nhạc, mà mỗi “quý ông” đều là những nhân vật đứng đầu dòng nhạc của mình, đồng thời cũng tạo sức ảnh hưởng khá mạnh mẽ đến những thế hệ sau. Đó là Tuấn Ngọc, Quang Lê và chính Bằng Kiều. 

 
Tuấn Ngọc, Quang Lê cũng sẽ có mặt trong "Đêm tình nhân 3".

 

Sự quyến rũ của đêm nhạc chính là những giọng ca nữ mang nhiều màu sắc, người thì nóng bỏng khao khát như Thanh Hà, người sôi nổi nồng nhiệt như Tóc Tiên, người dễ ru lòng người vào những miền êm dịu, ngọt ngào với những bản tình xưa như Lệ Quyên, và người thì dịu dàng, êm đềm như Lam Anh… Những sắc màu quyến rũ từ phái nữ này sẽ là sư bổ sung hoàn hảo cho những “quý ông” lịch lãm, kiêu bạc như Tuấn Ngọc, nam tính, mạnh mẽ như Bằng Kiều, nhưng cũng rất da diết, mặn mòi như Quang Lê. Cùng với những bài hát về tình yêu, về hạnh phúc và cả về những cay đắng mang đầy đủ những cung bậc tình cảm, “Đêm tình nhân 3” hướng đến xây dựng một “lâu đài tình ái” với nhiều màu sắc, nhiều trạng thái như hành trình tìm kiếm hạnh phúc lứa đôi của mỗi người. 

Lam Anh - Bằng Kiều.
Lệ Quyên
Tóc Tiên.

Chủ đề được khai thác trong chương trình lần này sẽ như một câu chuyện về tình yêu. Các ca khúc sẽ như kể một câu chuyện tình, lúc mong manh, lúc giận hờn, lúc lãng mạn, hạnh phúc.

Trong chương trình lần đầu tiên nhóm tứ ca sẽ thể hiện ca khúc chủ đề của năm nay với một thông điệp: "Phụ nữ là để yêu" như một lời nhắc nhở tới cánh đàn ông, trong tình yêu người Phụ Nữ luôn cần sự yêu thương và chia sẻ, đừng đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hồng.

Lần thứ ba tổ chức, Bằng Kiều tự tin rằng, “Đêm tình nhân” vẫn đầy đủ sức hút, vẫn sẽ kín khán phòng cho những khán giả yêu mến chương trình này. Sự tin tưởng mạnh mẽ của Bằng Kiều là bởi theo quan sát trên thị trường âm nhạc Hà Nội của anh hiện nay, mặc dù các chương trình ca nhạc được tổ chức khá dày đặc, nhưng, với gu thưởng thức khó tính và kỹ tính của người Hà Nội, một liveconcert được đầu tư kỹ lưỡng, trân trọng từng giây phút cảm xúc của người nghe như “Đêm tình nhân” vẫn là số hiếm.

Đêm nhạc sẽ được tổ chức lúc 20h, thứ Bảy, ngày 17/9/2016, tại Trung tâm hội nghị Quốc Gia Mỹ Đình

Ảnh: BTC

Giang Trần

Sự kết hợp ăn ý với nữ hoàng sexy Minh Tuyết từng giúp Bằng Kiều chinh phục và làm mưa làm gió trên sân khấu hải ngoại. Tuy nhiên, do Bằng Kiều gửi lời mời quá muộn khiến Minh Tuyết không thể nhận lời tham gia đêm nhạc "Đêm tình nhân 3" cùng anh.

 

Sự kết hợp ăn ý với nữ hoàng sexy từng giúp Bằng Kiều chinh phục và làm mưa làm gió trên sân khấu hải ngoại. Sự đẹp đôi về ngoại hình và ăn ý về giọng hát đã khiến Bằng Kiều – Minh Tuyết gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả thủ đô trong liveshow đầu tiên của Bằng Kiều năm 2014 với bản hit "Xin lỗi anh".

Tiếp tục những thành công của những live concert trước đó, Bằng Kiều tiếp tục tổ chức "Đêm tình nhân 3" với sự tham gia của dàn sao đình đám trong nước và hải ngoại.

Bằng Kiều - Minh Tuyết - MC Kỳ Duyên trong "đêm tình nhân 1".

 

Được biết, trong Đêm tình nhân 3, nhân vật mang vị trí trung tâm, đồng thời cũng là người biên tập âm nhạc, chỉ đạo nghệ thuật của chương trình vẫn là nam ca sĩ Bằng Kiều, “Đêm tình nhân” là concept chương trình được anh coi là tâm huyết của mình, và dồn rất nhiều sức lực, trí tuệ nhằm đem đến cho khán giả những điều mới mẻ trong âm nhạc, trong cảm xúc. Tuy nhiên, vì anh quá kín tiếng, sau khi hoàn thành hết các khâu chuẩn bị mới ngỏ lời với Minh Tuyết, khiến cô không kịp trở tay. 

 

“Tôi thông báo cho Minh Tuyết quá muộn. Cô ấy lại là người quá đắt show. Minh Tuyết không thể hủy hợp đồng để về Hà Nội hát cùng tôi. Cô ấy buồn và giận tôi mấy ngày trời” – giọng ca “Lại gần hôn anh” tâm sự.

 

Thiếu Minh Tuyết, Bằng Kiều vẫn mang đến cho khán giả một bất ngờ thú vị. Đóng vai trò dẫn dắt chương trình là MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Bên cạnh dàn khách mời quen thuộc, Thanh Hà sẽ lần đầu tiên xuất hiện với bài hát gây xôn xao thời gian qua: Anh cứ đi đi. Bản hit này từng được rất nhiều ca sĩ thể hiện một cách chuyên nghiệp nhưng bản mộc thu lúc bông đùa với tiếng đàn của Duy Hân – bạn trai MC Kỳ Duyên của Thanh Hà vẫn được nhiều người sành nghe nhạc đánh giá là hay nhất, chất nhất.

Bằng Kiều dồn rất nhiều sức lực, trí tuệ trong đêm Live concert sắp tới. 

Năm nay, Bằng Kiều quyết định thổi vào “Đêm tình nhân” một hơi thở mới mẻ, mang sắc màu quyến rũ, mê đắm của tình yêu với sự hội ngộ của những “quý ông” làng nhạc, mà mỗi “quý ông” đều là những nhân vật đứng đầu dòng nhạc của mình, đồng thời cũng tạo sức ảnh hưởng khá mạnh mẽ đến những thế hệ sau. Đó là Tuấn Ngọc, Quang Lê và chính Bằng Kiều. 

 
Tuấn Ngọc, Quang Lê cũng sẽ có mặt trong "Đêm tình nhân 3".

 

Sự quyến rũ của đêm nhạc chính là những giọng ca nữ mang nhiều màu sắc, người thì nóng bỏng khao khát như Thanh Hà, người sôi nổi nồng nhiệt như Tóc Tiên, người dễ ru lòng người vào những miền êm dịu, ngọt ngào với những bản tình xưa như Lệ Quyên, và người thì dịu dàng, êm đềm như Lam Anh… Những sắc màu quyến rũ từ phái nữ này sẽ là sư bổ sung hoàn hảo cho những “quý ông” lịch lãm, kiêu bạc như Tuấn Ngọc, nam tính, mạnh mẽ như Bằng Kiều, nhưng cũng rất da diết, mặn mòi như Quang Lê. Cùng với những bài hát về tình yêu, về hạnh phúc và cả về những cay đắng mang đầy đủ những cung bậc tình cảm, “Đêm tình nhân 3” hướng đến xây dựng một “lâu đài tình ái” với nhiều màu sắc, nhiều trạng thái như hành trình tìm kiếm hạnh phúc lứa đôi của mỗi người. 

Lam Anh - Bằng Kiều.
Lệ Quyên
Tóc Tiên.

Chủ đề được khai thác trong chương trình lần này sẽ như một câu chuyện về tình yêu. Các ca khúc sẽ như kể một câu chuyện tình, lúc mong manh, lúc giận hờn, lúc lãng mạn, hạnh phúc.

 

Trong chương trình lần đầu tiên nhóm tứ ca sẽ thể hiện ca khúc chủ đề của năm nay với một thông điệp: "Phụ nữ là để yêu" như một lời nhắc nhở tới cánh đàn ông, trong tình yêu người Phụ Nữ luôn cần sự yêu thương và chia sẻ, đừng đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hồng.

 

Lần thứ ba tổ chức, Bằng Kiều tự tin rằng, “Đêm tình nhân” vẫn đầy đủ sức hút, vẫn sẽ kín khán phòng cho những khán giả yêu mến chương trình này. Sự tin tưởng mạnh mẽ của Bằng Kiều là bởi theo quan sát trên thị trường âm nhạc Hà Nội của anh hiện nay, mặc dù các chương trình ca nhạc được tổ chức khá dày đặc, nhưng, với gu thưởng thức khó tính và kỹ tính của người Hà Nội, một liveconcert được đầu tư kỹ lưỡng, trân trọng từng giây phút cảm xúc của người nghe như “Đêm tình nhân” vẫn là số hiếm.

 

Ảnh: BTC

Giang Trần

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news