Tin mới

Mỹ cân nhắc đưa lực lượng đặc biệt vào Syria, trực thăng vào Iraq

Thứ tư, 28/10/2015, 10:44 (GMT+7)

Mỹ đang cân nhắc gửi một số ít lực lượng hoạt động đặc biệt đến Syria và các trực thăng tấn công đến Iraq trong bối cảnh tăng cường chiến đấu chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), các quan chức Mỹ cho biết vào hôm thứ 3 (27/10).

Mỹ đang cân nhắc gửi một số ít lực lượng hoạt động đặc biệt đến Syria và các trực thăng tấn công đến Iraq trong bối cảnh tăng cường chiến đấu chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), các quan chức Mỹ cho biết vào hôm thứ 3 (27/10).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter. Ảnh: REUTERS/Gary Cameron

Tổng thống Mỹ Barack Obama rất không muốn cam kết nhiều về quân đội Mỹ trong các cuộc chiến tranh cá biệt ở Trung Đông và có thể cân nhắc một vài lựa chọn khác khả thi hơn trong chặng cuối của nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Trong khi chính quyền ông Obama vẫn phải chịu áp lực tăng những nỗ lực của Mỹ, đặc biệt sau khi để thành phố Ramadi của Iraq rơi vào tay IS vào tháng Năm và sự thất bại của chương trình huấn luyện và trang bị cho hàng nghìn phiến quân Syria.

Hai quan chức Mỹ giấu tên cho Reuters biết, bất cứ sự triển khai nào sẽ được “cân chỉnh” chi li để đạt những mục tiêu quân sự giiới hạn, rõ ràng, tích cực ở cả Iraq và Syria.

Lựa chọn này bao gồm việc triển khai tạm thời một số lực lượng hoạt động đặc biệt Mỹ ở Syria để tư vấn cho các chiến binh đối lập Syria lần đầu tiên và có thể báo hiệu cho các cuộc không kích của Mỹ, theo một quan chức.

Ngoài ra, Mỹ có thể gửi một số ít trực thăng tấn công Apache và các lực lượng Mỹ để vận hành chúng ở Iraq cũng như tiến hành trợ giúp tăng cường năng lực của Iraq để lấy lại lãnh thổ từ IS.

Lầu Năm Góc và Nhà Trắng từ chối bình luận về lựa chọn này, đã được báo Washington Post và Wall Street Journal đưa tin.

Sáng thứ 3 (27/10), Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter đã cho thấy ý định tăng cường hoạt động quân sự của Mỹ ở Iraq và Syria, vài ngày sau khi các lực lượng Mỹ tham gia một cuộc đột kích để cứu các con tin của IS ở Iraq, mà khi đó, một lính Mỹ đã bị thiệt mạng.

Linh Mai (theo Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news