Tin mới

Mỹ điều thêm 4 chiến đấu cơ F-22 đến Xứ sở kim chi

Thứ tư, 17/02/2016, 09:41 (GMT+7)

Trong cuộc phỏng vấn với Yonhap ngày 16/2, giới chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong hôm nay 17/2, Mỹ sẽ triển khai điều thêm 4 chiến đấu cơ tàng hình F-22 tới Hàn Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn với Yonhap ngày 16/2, giới chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong hôm nay 17/2, Mỹ sẽ triển khai điều thêm 4 chiến đấu cơ tàng hình F-22 tới Hàn Quốc.
Động thái này của Mỹ được cho là nhằm gia tăng áp lực lên Triều Tiên sau khi nước này tiến hành các vụ thử bom nhiệt hạch vào tháng trước và phóng tên lửa tầm xa vào tuần trước.
F-22 là loại vũ khí chiến lược mới nhất được Mỹ triển khai tới bán đảo Triều Tiên trong hơn một tháng qua.

4 chiến đấu cơ F22 sẽ được điều đến xứ sở kim chi.

Trước đó, ngay sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử bom nhiệt hạch, Mỹ đã điều máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-52 tới Hàn Quốc. Tàu ngầm tấn công USS North Carolina
Ngoài ra, Mỹ có ý định điều cả tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS John C.Stennis đến tham gia cuộc tập trận chung thường niên Mỹ - Hàn vào tháng tới.
Một quan chức chính phủ Hàn Quốc nhận định :“Với việc triển khai những vũ khí chiến lược, Mỹ đang gửi thông điệp cảnh báo mạnh mẽ tới Triều Tiên và thể hiện cam kết bảo vệ đồng minh Hàn Quốc”.
Cũng trong ngày hôm qua 16/2, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố Seoul sẽ có biện pháp hiệu quả và cứng rắn để Triều Tiên nhận ra rằng việc phát triển vũ khí hạt nhân sẽ không giúp họ tồn tại mà chỉ gây ra sự sụp đổ nhanh chóng.
Nghiêm Thu (Tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: F22 bom nhiệt hạch