Tin mới

Mỹ nhân hở bạo nhất xứ Hàn được tìm thấy bất tỉnh và ngưng tim ở nhà riêng

Thứ hai, 14/09/2020, 11:01 (GMT+7)

Oh In Hye, nữ diễn viên hở bạo nhất lịch sử Kbiz vừa được cảnh sát phát hiện trong tình trạng bất tỉnh và ngưng tim tại nhà riêng vào khoảng 5h sáng nay.

Sáng 14/9, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, nữ diễn viên Oh In Hye được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh và ngưng tim tại nhà riêng vào khoảng 5h sáng cùng ngày.

Một người bạn của nữ diễn viên sinh năm 1984 đã ghé thăm cô và phát hiện ra vụ việc, sau đó người này đã gọi xe cấp cứu và cảnh sát.

Oh In Hye sinh năm 1984, là cái tên vô danh trước khi chiếm sóng mạng xã hối xứ Kim chi với bộ váy hở hang, mặc như không mặc tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2011. Cái tên Oh In Hye gắn liền với biệt danh "nữ diễn viên hở bạo nhất lịch sử".

Nhận được tin báo, các bác sĩ đã đến để sơ cứu, hô hấp nhân tạo và đưa Oh In Hye đến bệnh viện gần nhất. Sở cảnh sát Yeonsu, Incheon đã tiếp nhận và điều tra vụ việc.

Nữ diễn viên Oh In Hye từ chỗ bị gắn mác 'thảm họa Busan' đã trở thành một diễn viên được chú ý. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô cũng không có nhiều đột phá sau đó.

Phía cảnh sát cho biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy có thể nữ diễn viên đã cố ý tự tử. Tại thời điểm các bác sĩ có mặt tại hiện trường, Oh In Hye đã ngừng thở, ngưng tim và không có mạch đập.

Sau khi được sơ cứu và hô hấp nhân tạo, mạch và nhịp thở của nữ diễn viên đã trở lại. Hiện cô vẫn đang phải điều trị tích cực trong bệnh viện và chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Trên màn ảnh Oh In Hye thường bị gắn mác 'diễn viên cảnh nóng' hay 'người đẹp thích cởi'. Tuy nhiên, trong cuộc sống đời thường, cô ăn mặc giản dị với sơ mi, áo phông, quần jeans.

Trước đó, hồi năm 2011 tại LHP quốc tế Busan, Oh In Hye diện bộ váy hở 90% cơ thể gây sốc. Cô nhanh chóng lên tiếng thừa nhận không biết cách ăn mặc do lần đầu tham gia một sự kiện lớn. Thêm vào đó, cô muốn truyền thông chú ý tới một ngôi sao không tên tuổi như bản thân mình nhưng không lường trước được sự việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news