Tin mới

Mỹ triển khai bộ binh tới Aleppo, Syria

Thứ bảy, 09/01/2016, 09:57 (GMT+7)

Lực lượng bộ binh Mỹ đang đồn trú tại các khu vực lân cận Đập Tishrin, đông bắc Aleppo sau khi Lực lượng dân chủ Syria (SDF) giành quyền kiểm soát toàn bộ con đập từ tay Nhà nước Hồi giáo IS gần 2 tuần trước

Lực lượng bộ binh Mỹ đang đồn trú tại các khu vực lân cận Đập Tishrin, đông bắc Aleppo sau khi Lực lượng dân chủ Syria (SDF) giành quyền kiểm soát toàn bộ con đập từ tay Nhà nước Hồi giáo IS gần 2 tuần trước

Ủy ban Điều phối địa phương Syria cho biết Mỹ đã triển khai bộ binh tới Syria. Ảnh: FARS

Hãng thông tấn FARS của Iran dẫn tin từ kênh tin tức Deutsche Welle cho biết Ủy ban Điều phối địa phương của Syria ngày 8/1 tuyên bố "các binh sĩ Mỹ hiện đang kiểm soát đập Tishrin".

Đây là lần triển khai bộ binh đầu tiên của Mỹ tới Syria kể từ sau khi cuộc khủng hoảng bắt đầu vào tháng 3/2011.

Việc triển khai quân này đi ngược lại với những tuyên bố được lặp lại nhiều lần của Tổng thống Obama đó là nước Mỹ sẽ "không đặt chân lên đất" Syria và Iraq.

Ngày 25/11, Ủy ban điều phố địa phương Syria tuyên bố các quan chức và binh sĩ Mỹ đã tới thị trấn Kobani và vào ngày 22/12, họ thành lập một phòng tác chiến với SFD tại thị trấn Mesrin, phía bắc Aleppo trong nỗ lực kiểm soát đập Tishrin.

Vào ngày 26/12, SDF chiếm quyền kiểm soát đập Tishrin trên sông Euphrates, ở giữa 2 tỉnh Raqqa và Aleppo và gần chục ngôi làng ở khu vực lân cận Aleppo.

Các nguồn tin cho biết các chiến đấu cơ Mỹ đã tổ chức những cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của IS gần con đập này.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bộ binh Aleppo Tishrin IS