Tin mới

Nạn nhân Covid-19 trẻ nhất châu Âu là một bé trai Bồ Đào Nha

Thứ hai, 30/03/2020, 10:54 (GMT+7)

Nạn nhân tử vong vì Covid-19 trẻ nhất châu Âu là một bé trai 14 tuổi người Bồ Đào Nha.

Vitor Godinho, 14 tuổi đã tử vong vì Covid-19. Ảnh: Solarpix

Vitor Godinho, đến từ Ovar, cách Porto nửa giờ lái xe đã tử vong vào rạng sáng ngày 29/3 sau khi được đưa đến Bệnh viện Sao Sebastiao ở Santa Maria da Feira gần đó. Cậu bé được cho là đã bị bệnh vẩy nến nhưng không có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn nào nghiêm trọng.

Godinho tử vong sau nữ sinh người Pháp Julie Alliot, 16 tuổi. Cô gái trẻ qua đời tại một bệnh viện ở Paris hôm 24/3 sau khi có triệu chứng "ho nhẹ" và cũng không có bệnh tiềm ẩn.

Các bác sĩ đã không chuyển cậu bé đến một bệnh viện có khoa nhi ở Porto, thành phố lớn thứ hai của Bồ Đào Nha do tình trạng quá nặng.

Cậu bé trở thành nạn nhân trẻ nhất châu Âu tử vong vì Covid-19. Ảnh: Solarpix

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Godinho sau khi biết tin. Cậu bé từng chơi futsal cho Trung tâm Văn hóa và Giải trí Maceda. "Vô cùng bàng hoàng khi nghe tin, tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của Vitor Rafael Bastos Godinho", chủ tịch trung tâm, ông Fernando Gomes nói.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Bồ Đào Nha Covid-19