Tin mới

Ngày đau thương nhất của Mỹ, số ca tử vong vì Covid-19 vượt Trung Quốc

Thứ tư, 01/04/2020, 09:03 (GMT+7)

Lần đầu tiên kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Mỹ ghi nhận hơn 800 ca tử vong trong 24 giờ khiến số người chết vì dịch vượt Trung Quốc.

Một khu cách ly tập trung người nhiễm Covid-19 tại Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AFP

Theo thống kê của CNN, có ít nhất 811 ca tử vong do virus corona đã được báo cáo tại Mỹ ngày 31/3. Đây là số ca tử vong trong một ngày được báo cáo nhiều nhất ở Mỹ kể từ khi dịch Covid-19 bắt đầu. Tính đến 8h30 sáng 1/4 (giờ Hà Nội), Mỹ đã có 3.883 ca tử vong. Con số này đã làm lu mờ Trung Quốc, hiện có 3.305 người chết vì dịch bệnh.

Chính phủ Mỹ đã xây dựng hàng trăm bệnh viện dã chiến để giảm tải cho hệ thống chăm sóc y tế đang bị quá tải khi mà số người chết tăng vọt trong một ngày như hôm qua. Với số liệu hơn 800 ca như vậy thì khoảng sau 2 phút lại có một người tử vong.

Gần một nửa số người chết là ở bang New York, tâm dịch của Mỹ. Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đã phải cầu xin tiếp viện từ chính quyền trung ương. Ông nói rằng điều tồi tệ nhất vẫn có thể diễn ra trong nhiều tuần nữa.

Số người tử vong vì Covid-19 tại Mỹ giờ đây đã nhiều hơn cả số nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố 11/9/2001. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ tăng lên 188.280, tăng 24.492 ca so với ngày hôm trước.

Các chuyên gia y tế Nhà Trắng cho biết khoảng 100.000-200.000 người cuối cùng có thể chết vì virus corona ở Mỹ trong năm nay mặc dù chính quyền đã có lệnh cho người dân ở nhà, thực hiện cách ly xã hội. Hiện hơn 30 bang tại Mỹ đã ra lệnh phong tỏa để kiềm chế virus. Đây là động thái bóp nghẹt nền kinh tế và khiến hàng triệu người không có tiền lương. Tính đến nay chỉ còn 1 bang duy nhất tại Mỹ là Utah chưa có ca tử vong vì Covid-19.

Thế giới hiện có 858.127 ca nhiễm và 42.140 trường hợp đã tử vong vì virus corona.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Covid-19 Mỹ Trung Quốc