Tin mới

Ngày xưa, không có dây an toàn, trẻ sơ sinh đi máy bay kiểu gì?

Thứ ba, 26/12/2023, 17:20 (GMT+7)

Những hình ảnh cổ điển xuất hiện gần đây đã cho thấy cách mà trẻ sơ sinh đi máy bay vào những năm 1950.

Đưa trẻ sơ sinh đi máy bay luôn là thách thức đối với các bậc cha mẹ, đặc biệt là vào những năm 1950 khi dây an toàn vẫn chưa xuất hiện. Kết quả là,cha mẹ đã phải sử dụng một số cách đặc biệt để giữ an toàn cho con mình trong suốt chuyến bay.

Thời điểm bấy giờ, du lịch hàng không vãn là một khái niệm tương đối mới và các quy định an toàn không nghiêm ngặt như ngày nay. Cha mẹ không bắt buộc phải mua chỗ ngồi riêng cho con mình và không có khu vực riêng để thay tã hoặc cho trẻ ăn. Thay vào đó, các em bé chỉ được đặt trong những chiếc nôi trên cao, còn được gọi là "skycots" trong suốt chuyến bay.

Những đứa trẻ thường được đặt trên 'Skycots' trong chuyến bay vào những năm 1950. Ảnh: Internet
Những đứa trẻ thường được đặt trên "Skycots" trong chuyến bay vào những năm 1950. Ảnh: Internet

British Oversea Airways Corporation, hay BOAC, tiền thân của British Airways, đã tạo ra một giải pháp hoàn hảo để giữ an toàn cho trẻ sơ sinh khi đi máy bay vào năm 1953. Khi bay đường dài, “skycot” được ví như chiếc võng dành cho trẻ sơ sinh. Để giúp trẻ ngủ thoải mái, những chiếc nôi này về cơ bản là những chiếc nôi nhỏ được gắn vào ngăn đựng hành lý phía trên đầu. 

Tuy nhiên, cha mẹ phải bế con trong suốt quá trình cất cánh và hạ cánh; đây vẫn là phong tục cho đến ngày nay. 

Năm 1953, BOAC giới thiệu “skycot” dành cho trẻ sơ sinh trên các chuyến bay đường dài, mang đến giải pháp an toàn cho giấc ngủ của trẻ. Ảnh: Internet
Năm 1953, BOAC giới thiệu “skycot” dành cho trẻ sơ sinh trên các chuyến bay đường dài, mang đến giải pháp an toàn cho giấc ngủ của trẻ. Ảnh: Internet

Skycots được làm bằng khung đan bằng liễu gai hoặc kim loại và được lót bằng lớp đệm mềm để em bé thoải mái. Sau đó, nôi được cố định vào thùng bằng dây đai hoặc móc, đảm bảo rằng nó không bị rơi khi có rung lắc, chuyển động hỗn độn, đột ngột.

Mặc dù có vẻ cách này khá bấp bênh nhưng lại phổ biến vào những năm 1950. Nó được coi là an toàn vào thời điểm đó.

Skycots được mô tả như những chiếc võng gắn vào khoang hành lý vào những năm 1950. Ảnh: Brian Seed
Skycots được mô tả như những chiếc võng gắn vào khoang hành lý vào những năm 1950. Ảnh: Brian Seed

Việc sử dụng skycot bắt nguồn từ những ngày đầu của ngành hàng không thương mại vào những năm 1920. Tuy nhiên, chúng không được sử dụng phổ biến cho đến những năm 1950 khi việc di chuyển bằng đường hàng không được nhân rộng. Trong những ngày đầu, skycot chỉ là vật dụng đơn giản để giữ em bé ở chỗ an toàn. Chúng thường được tự chế và không chắc chắn lắm, dẫn đến một số lo ngại về an toàn.

Khi việc di chuyển bằng đường hàng không tăng lên, các hãng hàng không bắt đầu đầu tư vào những chiếc skycot chất lượng tốt hơn. Ảnh: Getty
Khi việc di chuyển bằng đường hàng không tăng lên, các hãng hàng không bắt đầu đầu tư vào những chiếc skycot chất lượng tốt hơn. Ảnh: Getty

Khi đi máy bay trở nên phổ biến hơn, các hãng hàng không bắt đầu đầu tư vào những chiếc skycot chất lượng tốt hơn. Đến những năm 1950, hầu hết các hãng hàng không lớn đều có phiên bản nôi trên cao, một số thậm chí còn cung cấp "dịch vụ chăm sóc em bé" với một khoản phí bổ sung, bao gồm tã lót, sữa bột và những thứ cần thiết khác cho em bé trong suốt chuyến bay. 

Một số hãng hàng không còn có các "bảo mẫu hàng không" được đào tạo đặc biệt để hỗ trợ các bậc cha mẹ chăm sóc con cái trong suốt hành trình.

Các hãng hàng không lớn cung cấp dịch vụ chăm sóc em bé và bảo mẫu trên máy bay khi skycot trở nên phổ biến. Ảnh: Getty
Các hãng hàng không lớn cung cấp dịch vụ chăm sóc em bé và bảo mẫu trên máy bay khi skycot trở nên phổ biến. Ảnh: Getty

Mặc dù hiện nay, skycot có vẻ là một khái niệm xa lạ đối với chúng ta, nhưng chúng là phương tiện thuận tiện để các bậc cha mẹ đưa con đi du lịch vào những năm 1950. Không giống như ngày nay, nơi cha mẹ phải mua chỗ ngồi riêng cho con mình, skycot hoàn toàn miễn phí. Đây là một lợi thế rất lớn cho những gia đình không đủ khả năng mua thêm vé. Việc đặt trẻ sơ sinh vào nôi trên cao cũng giúp cha mẹ được rảnh tay trong suốt chuyến bay. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news