Tin mới

Ngư dân nhận 'mưa' lời khen nhờ hành động thả loài cá cực kỳ quý hiếm về biển

Thứ hai, 19/04/2021, 08:34 (GMT+7)

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh ngư dân bắt được cá lạ rồi thả về biển được chia sẻ rầm rộ trên MXH đã khiến nhiều người quan tâm.

Theo chia sẻ của chủ nhân clip, nhóm ngư dân lần đầu tiên thấy và bắt được loài cá này, nghĩ là cá quý hiếm nên thả lại về biển. Vì muốn chia sẻ với mọi người và cũng vì muốn biết tên loài cá nên tác giả quyết định ghi lại cảnh thả cá và chia sẻ lên mạng xã hội.

Hình dáng của con cá khá kỳ lạ với da trơn, miệng nhỏ, mình dẹp, thân ngắn, màu sắc lạ, khác với nhiều loài cá thông thường. Ảnh cắt clip
Hình dáng của con cá khá kỳ lạ với da trơn, miệng nhỏ, mình dẹp, thân ngắn, màu sắc lạ, khác với nhiều loài cá thông thường. Ảnh cắt clip

Ngay khi clip được đăng tải, nhiều người nhanh chóng nhận ra đây là loài cá mặt trăng cực kỳ quý hiếm. "Hành động thả tự do cho những loài cá quý hiếm như con cá mặt trăng này rất đáng khen, chúc các bác ngư dân đi biển thuận buồm xuôi gió", một dân mạng bình luận.

Cá mặt trăng còn có tên gọi khac là Mola Mola và tên khoa học là Tetraodon Mola. Đây là loài cá biển cỡ lớn có màu sắc sặc sỡ và thân ngắn sống ngoài đại dương, thường lặn xuống dưới vùng nước sâu, nơi nhiệt độ rất thấp. Ảnh: Basri
Cá mặt trăng còn có tên gọi khac là Mola Mola và tên khoa học là Tetraodon Mola. Đây là loài cá biển cỡ lớn có màu sắc sặc sỡ và thân ngắn sống ngoài đại dương, thường lặn xuống dưới vùng nước sâu, nơi nhiệt độ rất thấp. Ảnh: Basri

Nhiều dân mạng cũng gửi lời cảm ơn các ngư dân, chúc các ngư dân Việt Nam cũng như anh em trên thuyền nhiều sức khoẻ. Họ cho rằng hành động bảo tồn sinh vật biển như vậy rất đáng khen và cần nhân rộng.

Cá mặt trăng nằm trong danh mục "dễ tổn thương" trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) do số lượng sụt giảm vì bị đánh bắt nhầm. Loài cá có xương lớn nhất thế giới này có thể đạt chiều cao tối đa là 4,3m, bề ngang tối đa là 3m. Với kích thước khổng lồ như thế này, chúng có thể đạt trọng lượng lên tới 2,3 tấn.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news