Tin mới

Người dân Vũ Hán tiết lộ về số người tử vong do Covid-19

Thứ hai, 30/03/2020, 09:12 (GMT+7)

Người dân Vũ Hán tuyên bố Covid-19 đã khiến 42.000 người trong thành phố này thiệt mạng, nhiều gấp 10 lần con số mà chính phủ Trung Quốc đưa ra.

Người dân Vũ Hán tin rằng khoảng 42.000 người đã tử vong do Covid-19. Ảnh: EPA

Virus chết người bắt nguồn từ Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của 3.300 người và khiến hơn 81.000 người nhiễm. Trong số này có 3.182 người được báo cáo tại tỉnh Hồ Bắc. Tuy nhiên, người dân tại Vũ Hán tuyên bố mỗi ngày lại có 500 bình tro cốt được 7 nhà tang lễ phục vụ cho thành phố này trao cho gia đình các nạn nhân. Điều đó có nghĩa là cứ 24 giờ lại có 3.500 hũ tro cốt được phân phối đến các gia đình.

Các nhà tang lễ ở Hán Khẩu, Vũ Xương và Hàn Dương nói với các gia đình rằng họ sẽ nhận được tro cốt trước ngày 5/4. Đây là ngày tiết Thanh Minh, dịp để người dân Trung Quốc đi viếng mộ tổ tiên. Như vậy tức là 42.000 chiếc bình tro cốt có thể được phân phối trong 12 ngày đó.

Trước đó, tờ Caixin của Trung Quốc đưa tin một nhà tang lễ tại Hán Khẩu đã nhận được 2 lô hàng gồm 5.000 chiếc bình đựng tro cốt chỉ trong 2 ngày 25,26/3.

Thông tin này được đưa ra khi lệnh phong tỏa kéo dài 2 tháng đối với 50 triệu dân trong thành phố đã được nới lỏng. Những người có giấy chứng nhận sức khỏe màu xanh, tức là đã có kết quả âm tính với Covid-19 sẽ được phép rời khỏi tỉnh từ nửa đêm 25/3. Đây là lần đầu tiên họ được phép rời khỏi khu vực kể từ 23/1. Tuy nhiên, những hạn chế đến và đi khỏi thành phố Vũ Hán vẫn sẽ được duy trì đến ngày 8/4.

Một cư dân Vũ Hán, họ Zhang nói với truyền thông rằng: "Không thể đúng (số người chết chính thức) vì các lò hỏa táng hoạt động suốt ngày đêm, vậy làm sao lại có quá ít người chết như vậy?". Một cư dân khác, họ Mao nói: "Có thể chính quyền đang dần dần đưa ra các con số thực, cố ý hoặc vô ý để mọi người dần dần chấp nhận thực tế".

Một nguồn tin thân cận với chính quyền tỉnh Hồ Bắc cho biết nhiều người đã chết trong nhà mà không được chẩn đoán chính thức. Họ tuyên bố con số ước tính là 28.000 vụ hỏa táng đã diễn ra.

Những thông tin này xuất hiện khi Italy và Mỹ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành điểm nóng của Covid-19. Đại dịch khiến hơn 30.000 người tử vong và hơn 664.695 người nhiễm trên toàn thế giới. Italy đã báo cáo có hơn 97.000 người nhiễm và hơn 10.000 ca tử vong. Mỹ báo cáo 137.294 ca nhiễm và hơn 2.000 người chết.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Covid-19 Vũ Hán