Tin mới

Người nhiễm chủng Omicron có bị hội chứng hậu Covid-19 hay không?

Chủ nhật, 13/03/2022, 14:41 (GMT+7)

Trên thực tế, nghiên cứu đã chỉ ra rằng Omicron chỉ tấn công đường hô hấp trên mà không đi xuống đường hô hấp dưới.

Khi đợt dịch Covid-19 của biến thể Delta bùng phát, tình trạng hậu Covid ở nước ta xảy ra, chủ yếu là bởi yếu tố tâm lý không cần chữa mà chỉ cần luyện tập. Đồng thời khi ấy, nhiều bệnh nhân mắc bệnh nặng bởi trong thời kỳ đầu vắc-xin chưa bao phủ. 

Người dân khi ấy cho biết bản thân có dấu hiệu nhịp tim nhanh, nặng thở, mất ngủ, trào ngược dạ dày sau khi mắc Covid-19. Ảnh: Báo Người Lao Động
Người dân khi ấy cho biết bản thân có dấu hiệu nhịp tim nhanh, nặng thở, mất ngủ, trào ngược dạ dày sau khi mắc Covid-19. Ảnh: Báo Người Lao Động

Ở biến thể mới Omicron, các nhà khoa học chỉ ra rằng chúng ít gây hại người già, người đã chích ngừa và trẻ em hơn biến thể Delta. Theo các nghiên cứu, chủng Omicron chỉ tấn công vào đường hô hấp trên chứ không trực tiếp đi xuống đường hô hấp dưới. Hiện tại, chưa có nghiên cứu nào chỉ ra rằng F0 nhiễm Omicron gặp triệu chứng hậu Covid-19 sau khi khỏi bệnh.

Dẫu có xu hướng bệnh nhẹ nhưng tỷ lệ người nhiễm chủng này lại không có nghĩa sẽ giảm hơn so với biến thể trước đó là Delta hay Alpha. Một số người có cơ địa đặc biệt, hiếm gặp vẫn có nguy cơ bị lan xuống dưới, hoặc bội nhiễm. 

Bội nhiễm là chỉ trạng thái cơ thể đang yếu vì virus Covid-19 hoặc một siêu vi đường hô hấp khác. Ảnh: Báo điện tử Chính Phủ
Bội nhiễm là chỉ trạng thái cơ thể đang yếu vì virus Covid-19 hoặc một siêu vi đường hô hấp khác. Ảnh: Báo điện tử Chính Phủ

Tuy cơ thể không vị siêu vi này tấn công nhưng lại bị các vi khuẩn khác nhân cơ hội tấn công vào đường hô hấp dưới, dẫn đến việc người bệnh đang khỏe vậy tự nhiên trở nặng, bị viêm phổi. Để phòng trường hợp này, bạn cần thường xuyên đeo khẩu trang, đặc biệt khi đi vệ sinh bởi nơi đây thường tù túng, ẩm ướt, là môi trường vi khuẩn dễ trú ngụ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Covid-19