Tin mới

Người phụ nữ bị bỏ tù vì mặc váy hồng 'bắt chước' hoàng hậu Thái Lan

Thứ tư, 14/09/2022, 11:46 (GMT+7)

Một phụ nữ Thái Lan đã bị kết án 2 năm tù vì mặc váy hồng mà theo tòa án là bắt chước hoàng hậu.

Theo luật sư Krisadang Nutcharat, nhà hoạt động chính trị Thái Lan Jatuporn "New" Saeoueng, 25 tuổi, đã bị kết án vì hành vi cố ý chế giễu Nữ hoàng Suthida trong một cuộc biểu tình trên đường phố ở Bangkok vào tháng 10/2020. Khi ấy, cô bước xuống thảm đỏ và mặc chiếc váy lụa hồng truyền thống, có người che ô đi cùng. Bên dưới là những người biểu tình, bắt chước hành động thể hiện sự tôn kính với hoàng gia Thái Lan.

"Jatuporn đã phủ nhận tất cả các cáo buộc và nói rằng cô ấy mặc trang phục truyền thống của Thái Lan bình thường", Nutcharat nói. "Nhưng tòa án coi đó là sự nhạo báng và phỉ báng đối với chế độ quân chủ".

Jatuporn, một phụ nữ chuyển giới, sẽ thụ án trong một nhà tù dành cho phụ nữ, Krisadang nói thêm. Các phán quyết của tòa án Thái Lan thường không được công bố rộng rãi.

Người phụ nữ bị bỏ tù vì mặc váy hồng 'bắt chước' hoàng hậu Thái Lan - Ảnh 1

Thái Lan có một số đạo luật nghiêm ngặt nhất thế giới. Việc chỉ trích các thành viên của chế độ quân chủ  bị nghiêm cấm theo Điều 112 và bị phạt tới 15 năm tù. 

Vào năm 2020 và 2021, các cuộc biểu tình lớn do sinh viên lãnh đạo, chống chính phủ và ủng hộ dân chủ đã diễn ra khắp Bangkok. Những người biểu tình ban đầu nhắm mục tiêu vào Prayut Chan-o-cha, một cựu tướng quân đội từng lãnh đạo cuộc đảo chính năm 2014. Đến năm 2019, ông chuyển sang làm thủ tướng dân sự của Thái Lan.

Nhưng sau đó, Vua Maha Vajiralongkorn, một nhân vật gây chia rẽ người Thái hơn người cha quá cố của ông, đã trở thành mục tiêu chỉ trích. Người biểu tình kêu gọi cải cách thể chế và hiến pháp hoàng gia Thái Lan.

Người phụ nữ bị bỏ tù vì mặc váy hồng 'bắt chước' hoàng hậu Thái Lan
Người phụ nữ bị bỏ tù vì mặc váy hồng 'bắt chước' hoàng hậu Thái Lan

Vào tháng 10/2020, tình trạng khẩn cấp "nghiêm trọng" được ban bố khi những người biểu tình đối đầu với đoàn xe của Hoàng hậu Suthida tại Bangkok.  

Vào cuối năm 2021, việc bắt giữ các nhân vật biểu tình lớn đã làm suy yếu nghiêm trọng phong trào ủng hộ dân chủ của Thái Lan. Jatuporn là một trong số ít nhất 210 nhà hoạt động bị buộc tội theo Điều 112 trong hai năm qua.

(Theo Vice)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news