Tin mới

Nhật Bản, Trung Quốc tìm đồng thuận tránh chạm trán quân sự

Thứ sáu, 26/06/2015, 10:15 (GMT+7)

Nhật Bản và Trung Quốc sẽ hoàn tất đồng thuận về tiến trình giao tiếp giữa các tàu hải quân và các máy bay quân sự của hai nước vào tháng tới nhằm giảm nguy cơ chạm trán, theo một nguồn tin của Reuters cho hay.

Nhật Bản và Trung Quốc sẽ hoàn tất đồng thuận về tiến trình giao tiếp giữa các tàu hải quân và các máy bay quân sự của hai nước vào tháng tới nhằm giảm nguy cơ chạm trán, theo một nguồn tin của Reuters cho hay.

Nhật Bản và Trung Quốc sẽ hoàn tất đồng thuận về tiến trình giao tiếp giữa các tàu hải quân và các máy bay quân sự nhằm giảm nguy cơ chạm trán.

Sự việc đến trong bối cảnh quân đội Trung Quốc phát triển và Nhật Bản cũng tìm cách mở rộng Lực lượng Tự vệ làm tăng nguy cơ đụng độ giữa các lực lượng vũ trang ở những khu vực nóng như Biển Đông.

Các quy định giao tiếp sẽ áp dụng cho những cuộc chạm trán tiềm tàng ở các vùng biển nóng và không phận quốc tế, mặc dù Trung Quốc cũng muốn mở rộng thỏa thuận nhằm chiếm trọn vùng biển mà họ muốn, theo tạp chí Mainichi.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Tướng Nakatani cho biết vào hôm thứ 6 (26/6): “Chúng tôi đã tiến tới đồng thuận về một số điểm tại Bắc Kinh vào ngày 19/6 và tin rằng, thực hiện cơ chế này nhanh chóng là cần thiết. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận.”

Trong khi Nhật Bản coi phần lớn Biển Đông là vùng biển quốc tế, Trung Quốc lại ngang nhiên tuyên bố chủ quyền trên hầu hết vùng biển này. Họ cũng xây trái phép ở đây một loạt đảo nhân tạo.

Trong cuộc tập trận tìm kiếm và cứu hộ cùng quân đội Philippines mới đây, một chiếc máy bay do thám P3-C của Nhật Bản đã bay trên một số khu vực ở Biển Đông mà Bắc Kinh tuyên bố trái phép chủ quyền. Điều này khiến Trung Quốc tức giận và gọi đây là hành động “can thiệp” của Nhật Bản.

Theo Chi MK/Reuters

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news